Quảng Ngãi: 3 ngư dân mất tích trên biển

(Dân trí) - Ngày 7/10, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, có 3 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đã bị mất tích trên biển.

Đó là các ngư dân Mai Hiếu (21 tuổi), Mai Xuân Tự (45 tuổi), Nguyễn Văn Qua (55 tuổi), đều quê ở thôn Thạch Bi 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Ba ngư dân này đi trên tàu cá QNg-44533 của ngư dân Phạm Hợi (ngụ ở thôn Thạch Bi 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ). Chiếc tàu cá của ông Hợi đang neo đậu tại cảng Sông Gianh (Quảng Bình) thì bị sóng đánh trôi mất tích khiến 3 ngư dân nói trên biệt tăm theo.

Cũng theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, hai tàu cá khác của địa phương cũng bị chìm trong đợt này là tàu QNg-11151 của ông Nguyễn Chưa (ngụ xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh) và tàu QNg-94319 của ông Phạm Văn Em (ngụ xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ).

Hồng Long