Quảng Nam đầu tư gần 50 tỉ đồng để bảo vệ Sao la

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt dự án thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la rộng gần 16 ngàn ha; tổng vốn để thực hiện hơn 48,9 tỉ đồng.

Sao la ở vùng giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và TT-Huế. (Ảnh tư liệu)
Sao la ở vùng giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và TT-Huế. (Ảnh tư liệu)

Theo đó, khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la nằm phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam bao gồm phạm vi rừng và đất rừng của xã Bhalee, AVương, huyện Tây Giang và xã Sông Kôn, Tàlu, huyện Đông Giang.

Tổng diện tích tự nhiên khu bảo tồn là 15.822 ha gồm 22 tiểu khu, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 15.800 ha, phân khu dịch vụ, hành chính là 22 ha.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, giải pháp huy động nguồn vốn là huy động nhiều nguồn để đầu tư cho các hoạt động như vốn ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, hoặc vốn đầu tư bảo vệ môi trường và vốn sự nghiệp khoa học, các quỹ; cùng với vốn kêu gọi hỗ trợ quốc tế.

Mục tiêu của khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la là bảo tồn loài Sao la và sinh cảnh của chúng cũng như những giá trị đa dạng sinh học tại một trong những khu vực ưu tiên hàng đầu đối với bảo tồn loài Sao la ở Việt Nam.

Công Bính