Quảng Nam: 10 năm qua, tham nhũng “gây thiệt hại không đáng kể”!

(Dân trí) - Ngày 6/1, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006-2015.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, trong 10 năm qua, Tòa án nhân dân hai cấp của Quảng Nam thụ lý 65 vụ với 112 bị cáo liên quan đến hành vi phạm tội về tham nhũng. Trong đó xét xử 31 vụ/51 bị cáo còn lại trả hồ sơ cho VKS. 35 bị cáo bị tuyên phạt án tù có thời hạn và 16 người được hưởng án treo, không có mức án tử hình.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị
Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị

 

Hành vi phạm tội chủ yếu tập trung các tội tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm quyền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và xảy ra nhiều ở các lĩnh vực như quản lý đất đai, bồi thường, tài chính ngân hàng, đầu tư xây dựng...

Theo đó, tổng số tiền sai phạm hơn 60 tỷ đồng, nhưng chỉ mới thu hồi được khoảng 30 tỷ. Tuy nhiên, báo cáo của tỉnh xác định mức độ thiệt hại kinh tế do tham nhũng gây ra trong thời gian qua là “gây thiệt hại thấp”.

Theo ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh - trong 10 năm qua Quảng Nam chưa phát hiện cán bộ nào vi phạm quy định về tặng quà và nộp lại quà tặng. Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho rằng, quà tặng bằng hiện vật rất phức tạp, khó thực hiện, ranh giới giữa quà tặng và tài sản nhận hối lộ khó phân biệt dẫn đến khó xử lý và kiểm soát.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân chính dẫn đến tham nhũng là do thiếu chặt chẽ trong công tác cán bộ, quản lý kinh tế và quản lý hành chính nên để xảy ra một số vụ án lớn như vụ phá rừng khe Diên tại huyện Quế Sơn, các vụ án liên quan đến đền bù, hỗ trợ tại thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4... và đã có nhiều cán bộ sai phạm được đưa ra xét xử.

Công Bính