Quảng Bình thiệt hại quá nặng nề do mưa lũ

(Dân trí) - Tính đến cuối giờ chiều 16/10, tin từ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến 17h hôm nay, mưa lũ đã khiến 25 người bị chết và mất tích, toàn tỉnh có hơn 92 ngàn hộ bị ngập, 56 hộ tốc mái, 18 nhà bị sập… Ước tính con số thiệt hại là rất lớn.

Tình hình thiệt hại cụ thể như sau: mưa lũ đã làm 18 người chết, trong đó huyện Bố Trạch 5 người, thị xã Ba Đồn 5 người, Quảng Ninh 2 người, Lệ Thủy 3 người, TP Đồng Hới 2 người và Quảng Trạch 1 người; 7 người mất tích, gồm: huyện Minh Hóa 2 người, 5 người do chìm tàu ở cửa Gianh chưa xác định danh tính và bị thương 13 người (Lệ Thủy 4 người, Bố Trạch 3 người và Tuyên Hóa 6 người).

Mưa lũ đã khiến hơn 92 ngàn hộ bị ngập (Ảnh: X.V)
Mưa lũ đã khiến hơn 92 ngàn hộ bị ngập (Ảnh: X.V)

Về tàu thuyền hiện có 2 tàu đang bị mắc cạn ở cửa Ròon; 16 tàu bị chìm, hiện nay 1 tàu đã được cứu đưa vào bờ; 3 tàu mất tích chưa tìm thấy (trên tàu không có người).

Về nông nghiệp: TP Đồng Hới thiệt hại nuôi trồng thuỷ sản 431,44 ha, hoa màu bị ngập hỏng 31,4 ha, số trang trại bị ảnh hưởng nặng trên 24 trang trại. Huyện Bố Trạch thiệt hại 300ha lúa gieo cấy, 170 ha rau màu, 2 ao nuôi trồng thủy sản tại xã Nhân Trạch (Bố Trạch) bị vỡ.

Huyện Lệ Thủy số hoa màu thiệt hại trên 70% có 500ha, cây trồng hàng năm bị thiệt hại 600ha, cây lâu năm bị thiệt hại 5ha, lương thực bị hư hỏng 2000 tấn, gia súc bị chết 2 con, gia cầm chết 30.000 con, diện tích ao hồ bị thiệt hại 300ha. Huyện Quảng Ninh gia cầm bị chết và trôi 43.000 con, lợn bị trôi và chết 103 con, trâu bò chết 2 con do bị sét đánh, thiệt hại 297 ha nuôi trồng thủy sản, thóc ướt 239 tấn…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra

Về giao thông có 5 khu gian sạt lở taluy nền đường phải phong tỏa bao gồm các khu gian: Phúc Trạch - Tân Ấp, Ngọc Lâm - Lạc Sơn, Lạc Sơn - Lệ Sơn, Lệ Sơn - Mỹ Lệ, Phúc Tự - Đồng Hới. Hiện tại nước đã rút nhưng tuyến đường sắt từ ga Đồng Hới đi Bắc vẫn chưa thông, tuyến từ ga Đồng Hới đi phía Nam đã thông.

Các tuyến đường liên thôn ở xã Tân Hóa và một số điểm ở xã Minh Hóa, thôn Phú Nhiêu của xã Thượng Hóa đang bị ngập sâu. Tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đi qua xã Thượng Hóa nước đã rút các phương tiện đã qua lại được. Một số đoạn đường và ngầm tràn ở Trung Hóa đang bị ngập… Nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng.

Trường học, cơ sở y tế toàn tỉnh có hàng trăm cơ sở bị ngập sâu khiến hàng ngàn phòng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Quảng Bình thiệt hại quá nặng nề do mưa lũ - 3

Tình hình mưa lũ cũng đã khiến hàng chục tấn cá lồng bè của các hộ nuôi dọc sông Gianh thuộc thị xã Ba Đồn bị chết gây thiệt hại nặng.

Ở một diễn biến khác, vào khoảng 3 giờ sáng 16/10, sau những cơn mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến tuyến đê hữu tuyến sông Gianh, có chức năng ngăn mặn tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch vỡ tràn tại vị trí cống số 4 cửa xã Bắc Trạch. Vụ vỡ đê này đã khiến hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản của bà con địa phương bị lũ cuốn trôi.

Hàng chục tấn cá lồng nuôi chết ở sông Gianh
Hàng chục tấn cá lồng nuôi chết ở sông Gianh
Vỡ đê ở Bắc Trạch
Vỡ đê ở Bắc Trạch

Hiện tại, tỉnh Quảng Bình đang dồn toàn lực để khắc phục hậu lũ. Trước mắt tỉnh Quảng Bình đề nghị Chính phủ hỗ trợ cứu đói 5.000 tấn gạo, 250 tỷ đồng… để khắc phục thiên tai.

Đặng Tài