1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình: Người dân “chạy đua” với bão số 10

(Dân trí) - Nắm bắt được thông tin bão số 10 có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, người dân Quảng Bình đang khẩn trương chằng chéo lại nhà cửa, tàu thuyền, buộc lại cây cối… để hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Ghi nhận của PV Dân trí tại địa bàn TP Đồng Hới và một số khu vực lân cận, người dân đang tất bật triển khai các biện pháp ứng phó với bão như: chằng chéo lại nhà cửa, gia cố lại cây xanh dọc các tuyến phố để đề phòng gió lốc đánh đổ. Rất nhiều bao cát đã được sử dụng để hạn chế gió đập mạnh, làm hư hỏng mái che.

Công nhân Công ty cây xanh gia cố lại cây cối dọc các tuyến phố đề phòng gió đánh đổ
Công nhân Công ty cây xanh gia cố lại cây cối dọc các tuyến phố đề phòng gió đánh đổ

Tại một số cửa biển như: Bảo Ninh, Nhật Lệ, Cửa Gianh… ngư dân cũng đã đưa tàu vào nơi neo đậu an toàn, buộc lại tàu thuyền cho chắc chắn để tránh va đập.

Chiều 29/9, Ban chỉ huy PCLB và TKCN TP Đồng Hới đã tiến hành họp khẩn để triển khai các phương án ứng phó với bão số 10. Đến thời điểm này, 585 tàu với 3.378 lao động đã vào bờ tránh trú bão. Các lực lượng chức năng đã giúp bà con ngư dân sắp xếp tàu thuyền vào khu neo đậu tránh va đập, gây vỡ và chìm tàu.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, UBND các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy… cũng đã tiến hành họp khẩn và có thông báo chỉ đạo đến các xã nhanh chóng triển khai công tác phòng, chống bão số 10. Các ban, ngành liên quan tích cực hướng dẫn người dân chằng chống lại nhà cửa; kiên quyết sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng thấp, vùng dễ bị sạt lở, xảy ra lũ quét. Bố trí lực lượng trực, cấm người dân đi qua những vùng khe, suối nguy hiểm, những đoạn đường bị ngập, những nơi thường xảy ra lũ quét và có nguy cơ sạt lở đất. Ban chỉ huy quân sự, công an các huyện chuẩn bị phương tiện và lực lượng để sẳn sàng ứng cứu khi có bão, lụt lớn xảy ra.

Ngư dân neo đậu lại tàu để hạn chế va đập
Ngư dân neo đậu lại tàu để hạn chế va đập

Liên quan đến công tác ứng phó với bão số 10, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cũng đã có văn bản gửi các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày mai (30/9) cho đến khi hết bão, hoặc có văn bản chỉ đạo của Sở cho học sinh đi học lại. Chỉ đạo các trường cắt cử cán bộ, giáo viên, nhân viện trực 24/24 để bảo vệ tài sản và trang thiết bị dạy học, đồng thời ứng phó với bão. 

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, từ sáng mai (30/9), Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 9 – 10; sau tăng lên cấp 11, cấp 12; giật cấp 14, cấp 15. Trên đất liền từ đêm nay có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3 - 4 mét.

Một số hình ảnh về công tác phòng, chống bão do PV Dân trí ghi nhận được:

Lực lượng vũ trang chuẩn bị sẵn phương tiện để ứng phó với bão
Lực lượng vũ trang chuẩn bị sẵn phương tiện để ứng phó với bão
Lực lượng vũ trang chuẩn bị sẵn phương tiện để ứng phó với bão
Che đậy lại nhà cửa để tránh gió hất tung
Che đậy lại nhà cửa để tránh gió hất tung
Che đậy lại nhà cửa để tránh gió hất tung
Che đậy lại nhà cửa để tránh gió hất tung
Đăng Đức – Đặng Tài

Đăng Đức – Đặng Tài