Quảng Bình: Băng qua đường sắt, bị tàu hỏa cán chết

(Dân trí) – Trong lúc đi xe máy qua đường sắt không có rào chắn, do không để ý một người đàn ông đã bị tàu hỏa cán, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra lúc 18 giờ ngày 17/1. Nạn nhân là anh Lê Vũ Đam (SN 1961, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Vào thời điểm trên, anh Đam điều khiển xe máy băng qua đường sắt trên tuyến đường ngang dân sinh km 521+500 thuộc địa phận xã An Ninh, không có rào chắn. Do không để ý có tàu đến nên anh đã bị đoàn tàu mang số hiệu SE2 đang chạy tuyến Sài Gòn - Hà Nội đâm trực diện.

Hậu quả chiếc xe máy bị nát vụn, còn anh Đam đã tử vong trên đường đi cấp do chấn thương quá nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, tổ công tác đã cho dừng tàu, phối hợp với địa phương xử lý vụ việc.

Đặng Tài