Quan hệ Việt - Nhật đang phát triển trên mọi lĩnh vực

Chiều qua 18/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được tổ chức trọng thể tại sân bay Haneda với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Asano Katsuhito, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Norio Hattori, đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Chu Tuấn Cáp cùng toàn thể nhân viên sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản.

 

Buổi chiều, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, sinh viên và bà con Việt kiều đang học tập và sinh sống tại Nhật.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh mục đích của chuyến đi lần này là đưa quan hệ hai nước trở thành đối tác chiến lược của nhau cùng có lợi và cùng phát triển, trong đó trọng tâm là viện trợ phát triển ODA, đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản và khoa học công nghệ. Thủ tướng đề nghị các cán bộ ở đại sứ quán hết sức quan tâm và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước quan hệ với doanh nghiệp của Nhật Bản.

 

Buổi tối, các nghị sĩ Nhật thuộc Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật mở tiệc chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam.

 

Nhật viện trợ cho Việt Nam

 

Theo thông tin từ website Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Chính phủ Nhật quyết định viện trợ khẩn cấp một số máy phát điện, chăn mền, lều bạt, máy lọc nước và tấm nhựa... trị giá tổng cộng khoảng 20 triệu yen (tương đương 168.000 USD) hỗ trợ các nạn nhân cơn bão Xangsane tại Việt Nam khắc phục những hậu quả nặng nề do cơn bão gây ra.

Bộ Ngoại giao Nhật khẳng định quyết định tăng cứu trợ khẩn cấp cho VN xuất phát từ góc độ nhân đạo và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

 

Theo Tuổi Trẻ/VOV