Quận Đống Đa “làm ngơ” chỉ đạo của thành phố Hà Nội

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội, Thanh tra TP Hà Nội có hàng loạt văn bản chỉ đạo của liên quan đến việc giải quyết dứt điểm vụ 6 hộ dân phường Phương Liên và Trung Phụng (quận Đống Đa) không được nhận đất tái định cư. Tuy nhiên, không hiểu quận Đống Đa “bất lực” hay “làm ngơ”.

Như Dân trí đã đưa tin, 6 hộ dân được cấp đất tái định cư trên địa bàn phường Phương Liên (quận Đống Đa) đã nhiều năm nay nhưng không thể sử dụng do ô đất đó đã bị người khác “nhảy dù”, chiếm dụng để dựng nhà.

Khu đất tái định cư bị chiếm dụng.
Khu đất tái định cư bị chiếm dụng.

Cụ thể, quá trình thu hồi đất phục vụ dự án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công viên hồ Ba Mẫu”, 14 hộ dân thuộc phường Phương Liên và Trung Phụng được bố trí tái định cư tại chỗ. Dù đã được bốc thăm nhận vị trí, thậm chí nhận quyết định giao đất tái định cư nhưng đến nay, trong khi các hộ khác đã có nhà cao cửa rộng, 6 hộ dân vẫn phải “đứng nhìn” ô đất của mình bị người khác “nhảy dù”, chiếm dụng.

Tại khu đất bị “nhảy dù” này, những dãy nhà mái tôn mọc lên san sát nhau, lụp xụp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Một số nhà được xây tường kiên cố, lợp mái tôn. Có nhà được sử dụng làm nơi buôn bán vật liệu xây dựng. Lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi tập kết gạch, đá, gây mất vệ sinh môi trường.

Bên cạnh ô đất dựng các nhà tôn, nhiều nhà cao tầng mọc lên. Đó nhà là của các hộ dân may mắn bốc thăm vào ô “đất sạch”, không bị người khác “nhảy dù”.

Điều đáng nói, dù các cơ quan ban ngành thành phố Hà Nội đã nhiều lần chỉ đạo quận Đống Đa xử lý dứt điểm vụ việc nhưng nhiều năm qua, sự việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Người dân không có đất dựng nhà, phải đi ở nhờ nhà cộng đồng của phường.
Người dân không có đất dựng nhà, phải đi ở nhờ nhà cộng đồng của phường.

Ngày 10/10/2017, UBND TP Hà Nội ban hành Kết luận số 81, kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Song Hào - nguyên Chủ tịch UBND quận Đống Đa. Kết luận này nêu rõ: “Giao Chủ tịch UBND quận Đống Đa chỉ dạo UBND phường Phương Liên xử lý dứt điểm công trình xây dựng vi phạm tại số 294, tổ 16, phương Phương Liên (khu đất tái định cư bị “nhảy dù”, lấn chiếm - PV).

Khẩn trương thực hiện việc giao đất tái định cư đối với các hộ dân đã được bố trí đất tái định cư mà chưa được giao đất…; Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn…”.

Ngày 25/12/2017, Thanh tra Thành phố có văn bản gửi Chủ tịch UBND quận Đống Đa đề nghị quận báo cáo kết quả việc thực hiện Kết luận số 81 của UBND TP Hà Nội trước ngày 5/1/2018. Tuy nhiên, hết hạn, UBND quận Đống Đa vẫn chưa tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND TP và cũng không có báo cáo gửi Thanh tra Thành phố.

Tiếp đó, ngày 1/2/2018, Văn phòng UBND TP Hà Nội có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng, yêu cầu Chủ tịch UBND quận Đống Đa nghiêm túc, khẩn trương thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Kết luận số 81, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10/3/2018.

Ngày 28/6/2018, Văn phòng UBND TP tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng, yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc trong tháng 8/2018.

Ngày 19/9, Ban tiếp công dân Thành phố có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP, “gia hạn” xử lý vụ việc đến hết tháng 9/2018.

Gần đây nhất, Ban tiếp công dân Thành phố tiếp tục có công văn gửi Chủ tịch UBND quận Đống Đa, yêu cầu thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo Chủ tịch UBND TP kết quả trước ngày 30/11.

Sau hàng loạt chỉ đạo trên, đến nay, 6 hộ dân vẫn phải đứng nhìn ô đất của mình bị chiếm dụng. Dư luận băn khoăn, quận Đống Đa “bất lực” trong việc giải phóng mặt bằng, trả đất tái định cư cho người dân hay đang “làm ngơ” chỉ đạo của thành phố Hà Nội!?

Tiến Nguyên