Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN hội nghị tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 9/1, tại Đà Nẵng, Hội nghị nhóm quan chức quốc phòng cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - ADSOM WG - chính thức khai mạc.

Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN hội nghị tại Đà Nẵng - 1

Hội nghị nhóm quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN vừa khai mạc tại Đà Nẵng ngày 9/1

Sự kiện nằm trong chuỗi các hội nghị, hoạt động Quân sự - Quốc phòng trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Theo chương trình nghị sự dự kiến diễn ra đến ngày 10/1, Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN tập trung cập nhật tiến trình hợp tác quốc phòng và đánh giá về các sáng kiến của ASEAN; thảo luận các sáng kiến mới; lên kế hoạch hoạt động 3 năm của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và xây dựng các văn kiện cho Hội nghị ADMM lần thứ 14, ADMM mở rộng lần thứ 7 sắp tới.

Được biết, mục tiêu của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN nhằm: Thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua đối thoại, hợp tác và an ninh; hướng dẫn cho các quan chức quốc phòng, quân sự cấp cao về cách thức đối thoại, hợp tác trong lĩnh vực giữa các nước thành viên ASEAN và giữa ASEAN và các nước đối tác, đối thoại; tăng cường công khai, minh bạch, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau thông qua việc hiểu biết ngày càng sâu hơn về các thách thức quốc phòng và an ninh trong khu vực; đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng an ninh ASEAN được ghi nhận trong Thỏa ước Ba-li II và thúc đẩy thực thi Chương trình hành động Viêng Chăn.

Tâm An