"Quái xế" gây náo loạn Đại lộ Thăng Long

Nhóm “quái xế” điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách gây náo loạn trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) rồi quay clip tung lên mạng đã bị bắt giữ...


Hình ảnh quái xế bốc đầu xe được chụp từ clip

Hình ảnh "quái xế" bốc đầu xe được chụp từ clip

Ngày 15/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã điều tra, bắt vụ gây rối TTCC dưới hình thức điều khiển xe mô tô theo đoàn, phóng nhanh, lạng lách trên đường Lê Trọng Tấn kéo dài (thuộc địa phận xã An Khánh, Hoài Đức).

Theo đó, 11 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Đức Bình (SN 1991, trú tại Đại Thành, Quốc Oai); Nguyễn Đức Anh (SN 1994, trú tại Thanh Liệt, Thanh Trì); Tạ Công Ninh (SN 1995); Nguyễn Thế Duy (SN 1995); Ngô Công Cường (SN 1995); Nguyễn Quang Hải (SN 1994); Nguyễn Quang Nam (SN 1995); Tạ Văn Lộc (SN 1993); Lê Hồng Nguyên (SN 1995); Ngô Văn Nam (SN 1994) và Nguyễn Phú Thắng (SN 1994), đều trú tại La Phù, Hoài Đức.

Theo tài liệu điều tra của công an, tối một ngày cuối tháng 8/2012, Bùi Mạnh Tiến (19 tuổi ở huyện Thanh Trì) cùng 11 thanh niên đến khu vực đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) để uống nước. Sau khi mượn được xe Dream màu nâu của người quen, Tiến chạy dọc vòng xuyến Lê Trọng Tấn hướng ra cổng chào Thiên đường Bảo Sơn (Đại lộ Thăng Long).
 
Tiến bốc đầu xe (đi bằng bánh sau) khoảng 100 mét thì hạ xuống. Chạy tiếp 50 mét, anh ta lại tiếp tục bốc đầu, và cứ thế lặp đi lặp lại.

Thấy vậy, những thanh niên khác đều phấn khích, cùng nhau phóng chạy theo sau với tốc độ 60 - 70 km/h. Nhóm thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, rồ ga, bấm còi inh ỏi gây náo loạn đường phố. Một người trong số này đã dùng điện thoại quay clip và tung lên mạng.

Từ hình ảnh trong clip, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ những người liên quan.

Hiện, cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.


Theo Khánh Công
VnMedia