Quá trình cách ly với 4 người vụ doanh nhân “tráo” người diễn ra thế nào?

(Dân trí) - Khi đưa 4 người đi cách ly, điều trị vào buổi tối, một người có chứng minh không đúng, khai báo tên tuổi cũng không hợp lý, đến trưa hôm sau người đàn ông được cho là ông L.T.H. mới có mặt.

Những ngày qua, thông tin về vụ doanh nhân “tráo” người cách ly ở Quảng Trị tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua thông tin từ phía các bên đã phần nào hé lộ bản chất sự việc.

Vào tối ngày 8/3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xác định 4 người đi trên chuyến bay VN 1547 từ Hà Nội vào Huế, có hành khách bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Cả 4 người này di chuyển đến Quảng Trị, làm việc tại dự án điện trên địa bàn và đang lưu trú tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), gồm: N.T.L (SN 1976), N.B.S (SN 1992), N.M.Đ (SN 1987) và L.T.H. (SN 1968) cùng quê ở Hà Nội.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt tại khách sạn ở thị trấn Khe Sanh, nơi 4 người lưu trú, thì ông Đ. và L.T.H. không có mặt.

Cơ quan chức năng đã dùng mọi biện pháp để liên lạc, đến khoảng hơn 22h thì 2 người này về đến khách sạn.

Quá trình cách ly với 4 người vụ doanh nhân “tráo” người diễn ra thế nào? - 1

Xe của cơ quan Y tế đưa 4 người đi cách ly.

Khi đủ 4 người đi cùng chuyến bay với người nhiễm SARS-CoV-2, ngay tại khách sạn cán bộ y tế của tỉnh Quảng Trị đã xác minh thông tin và tiến hành đo thân nhiệt của 4 người.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, hơn 23h30 tối 8/3, xe của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa chở 4 người đi cách ly xuất phát từ thị trấn Khe Sanh đến Trung tâm điều trị Covid-19 của tỉnh Quảng Trị (tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị).

Dựa trên những thông tin từ Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi đã gọi tên từng người vào từng phòng cách ly, sau đó ghi thông tin ở hồ sơ bệnh án và khám sức khỏe.

Phát hiện người cần cách ly bị sót?

Đến sáng 9/3, khi nhận được một số thông tin có 1 trường hợp sai lệch thông tin so với khai báo ban đầu, cán bộ ở nơi cách ly đến yêu cầu trường hợp khai tên L.T.H. xuất trình CMND và giấy tờ tùy thân, thì người đàn ông này có biểu hiện vòng vo.

Lãnh đạo Sở Y tế nói về trường hợp đưa đi cách ly không đúng

Trao đổi về trường hợp này, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết: “Một trong bốn người trong quá trình cách ly có CMND không đúng. Khi cách ly tất cả đều bịt mặt và đeo khẩu trang nên việc nhận dạng theo CMND khó khăn. Sau đó, quá trình khai báo tên tuổi cũng không hợp lý”.

Lãnh đạo Sở Y tế thông tin thêm, sau đó nguồn tin từ Công an tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa và người dân cung cấp việc có người nằm trong danh sách, đi cùng chuyến bay với người nhiễm SARS-CoV-2 nhưng chưa đi cách ly.

Tiếp đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm cách liên lạc, vận động, thuyết phục nên cách ly, thì trưa ngày hôm sau (9/3) người đàn ông được cho là ông L.T.H. và lái xe mới đến trình diện và cả 2 đã được làm thủ tục cách ly theo quy định.

Theo bác sĩ Trương Huyền Trường - Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, sau khi về điều trị, cách ly tại đây, ông H. có gửi lời xin lỗi vì đã làm phiền anh em làm công tác y tế và hứa sẽ chấp hành tốt nội quy của bệnh viện.

Ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị nói rằng, trước mắt Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị tập trung vào việc chống dịch bệnh, còn việc điều tra, xử lý vụ việc nói trên do Công an tỉnh Quảng Trị đảm nhận.

Lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Quảng Trị cho hay, chưa nhận được phản ánh gì về việc báo chí tại địa bàn thông tin không đúng sự việc tráo người cách ly.

Trong ngày 10/3, sau khi dự cuộc họp mở rộng của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị - ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng: “Nếu như có sự việc đó (đánh tráo người đi cách ly phòng dịch Covid-19) xảy ra thì căn cứ quy định pháp luật mà xử lý, chứ không có ai đứng ngoài quy định pháp luật”.

Đăng Đức