Qua đường sắt đi vệ sinh, bị tàu tông tử vong

(Dân trí) - Kết thúc ca làm việc, anh Đ. băng qua đường sắt để đi vệ sinh, không may bị tàu hỏa tông tử vong.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 19/11, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn khối 2, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc Nghệ An. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đình Đ. (SN 1975, trú tại huyện Yên Thành), công nhân của Công ty cổ phần 482, đang thi công sửa chữa quốc lộ 1A.

 

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

 

Theo một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, khi kết thúc ca làm việc, anh Đ. băng qua đường sắt để đi vệ sinh thì bất ngờ bị tàu hỏa chạy hướng TP Vinh - Hà Nội lao đến tông tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin đại diện ngành đường sắt, Công an huyện Nghi Lộc lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Duy