Quảng Bình:

Quả bom 227kg nằm trong vườn cao su

(Dân trí) - Một lái máy múc tại Quảng Bình trong khi làm việc đã phát hiện quả bom lớn nằm ở độ sâu hơn 2 m dưới lòng đất, trong vườn cao su. Quả bom sau đó đã được lực lượng công binh di dời an toàn.

Chiều 17/12, tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng công binh của đơn vị đã di dời thành công quả bom nặng hơn 200kg được phát hiện tại một vườn cao su của người dân.

Quả bom 227kg nằm trong vườn cao su - 1

Quả bom được phát hiện ở độ sâu 2 m trong vườn cây cao su. 

Quả bom này trước đó được một tài xế máy múc phát hiện trong lúc đang đào đất ở vườn cao su của gia đình ông Dương Đình Phương (52 tuổi, trú thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch). Quả bom nằm ở độ sâu 2 m.

Người dân sau đó đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương. Công an cũng đã cử lực lượng phong toả, bảo về hiện trường để đảm bảo an toàn.

Đến sáng 17/12, lực lượng Công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã đến hiện trường tổ chức xử lý quả bom. Sau hơn 4 giờ, công binh đã đưa được quả bom lên khỏi mặt đất.

Quả bom 227kg nằm trong vườn cao su - 2

Quả bom đã được đưa lên xe tải, chở về bãi tập kết an toàn, chờ hủy nổ.

Quả bom được xác định là loại MK 82, dài 1,54 m, nặng 227 kg, do Mỹ sản xuất.

Đến khoảng 15h cùng ngày, quả bom đã được đưa lên xe tải, chở về bãi tập kết an toàn, chờ hủy nổ.

Tiến Thành