Phục hồi điều tra 4 vụ án, 15 bị can liên quan Đường “Nhuệ”

(Dân trí) - Báo cáo mới nhất gửi tới Quốc hội, Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá băng nhóm xã hội đen của vợ chồng Đường "Nhuệ", qua đó phục hồi điều tra 4 vụ với 15 bị can liên quan.

Tội phạm lợi dụng dịch Covid-19 tăng mạnh

Báo cáo của Bộ Công an do Thứ trưởng Lương Tam Quang ký nêu rõ, thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề, thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tấn công trấn áp tội phạm. Điều này góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Thống kê cho thấy, toàn lực lượng đã điều tra, khám phá 13.000 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 84%), bắt 30.000 đối tượng, triệt phá gần 600 băng, ổ nhóm tội  phạm. Lực lượng công an cũng bắt, vận động đầu thú xấp xỉ 2.000 đối tượng truy nã; 3.000 vụ, 17.00 đối tượng cờ bạc.

Cùng với đó, nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm tiếp tục được triển khai.

Nêu con số cụ thể, Thứ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ, đã có 3.200 vụ, 3.400 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (giảm 53,34% so với cùng kỳ 2019) ; 79 vụ, 168 đối tượng phạm tội tham nhũng (giảm 21% so với cùng kỳ 2019) bị phát hiện.

Điểm mới là lợi dụng dịch Covid-19, hoạt động buôn lậu, đầu cơ, làm giả các mặt hàng phòng chống dịch bệnh (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn) tăng mạnh, gây bức xúc dư luận.

Tương tự, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường còn diễn biến phức tạp. Các hành vi vi phạm điển hình là vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; xả chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại; khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản nhất là cát, sỏi.

Tình trạng vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng, quản lý rừng tại địa bàn Tây Nguyên chưa được ngăn chặn hiệu quả. Tính chung, cơ quan công an đã phát hiện, xử lý 9.400 vụ, 9.900 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm, nhiều hơn 13,07% số vụ so với cùng kỳ năm 2019.

Vợ chồng Đường – Dương cầm đầu băng xã hội đen

Phục hồi điều tra 4 vụ án, 15 bị can liên quan Đường “Nhuệ” - 1

Đường "Nhuệ" thể hiện hình ảnh hoạt động băng nhóm của mình trên phim về giang hồ.

Tiến hành đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy phức tạp.

Số liệu từ Bộ Công an cho thấy, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ 9.000 vụ, hơn 12.600 đối tượng phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ hơn 180 kg heroin; 1.800 kg và trên 780.000 viên ma túy tổng hợp; 600 kg thuốc phiện, 110 kg cần sa.

Nhìn nhận về loại tội phạm này, Trung tướng Lương Tam Quang khái quát, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến Tây Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nam và các thành phố lớn.

Một loại tội phạm mới nổi lên gần đây gây bức xúc lớn trong xã hội được lãnh đạo Bộ Công an đề cập đến là tội phạm liên quan đến siết nợ, đòi nợ thuê, băng nhóm đòi nợ có tính chất “xã hội đen”, “bảo kê” vi phạm pháp luật.

Tỷ lệ điều tra, khám phá, khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong các vụ việc liên quan đến tín dụng đen, theo Thứ trưởng Lương Tam Quang, đã tăng lên đáng kế so với thời điểm trước. Bằng chứng là từ 1/1/2018 – 30/4/2019 đã khởi tố 214 vụ, 597 bị can trong khi 6 tháng đầu năm 2019 đã khởi tố 205 vụ, 382 bị can.

Mới đây nhất, Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá băng nhóm xã hội đen do vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) cầm đầu, khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ, 15 bị can (trong đó có 4 đối tượng là cán bộ Trung tâm đấu giá tài sản và Trung tâm phát triển quỹ đất Thái Bình) với các tội danh “Cố ý gây thương tích”, “Cưỡng đạt tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Nhận định chung, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cả nước nói chung, tại các thành phố lớn, các địa bàn chiến lược còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Tới đây, nhằm tiếp tục đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, lực lượng công an sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội.

Thứ trưởng cho biết, ngành công an sẽ tổ chức các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề; trọng tâm là tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức; tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm chống người thi hành công vụ… Đồng thời, tập trung điều tra, xử lý các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Phương Thảo