Phú Thọ huỷ bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 125 năm ngày thành lập

(Dân trí) - Tỉnh Phú Thọ vừa ra thông báo về quyết định huỷ bỏ kế hoạch bắn pháo hoa tầm cao vào đêm nay (30/12) nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày thành lập, 20 năm tái lập tỉnh Phú Thọ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.


Tỉnh Phú Thọ huỷ việc bắn pháo hoa tầm cao nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày thành lập, 20 năm tái lập tỉnh Phú Thọ đêm nay 30/12 (Ảnh minh hoạ)

Tỉnh Phú Thọ huỷ việc bắn pháo hoa tầm cao nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày thành lập, 20 năm tái lập tỉnh Phú Thọ đêm nay 30/12 (Ảnh minh hoạ)

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, được phép của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 125 năm ngày thành lập, 20 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần 2), trong đó chương trình nghệ thuật sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao vào lúc 21h45 đêm nay, ngày 30/12/2016, tại hồ Công viên Văn Lang, TP Việt Trì.

Tuy nhiên, thực hiện đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017 và của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định sẽ huỷ bỏ kế hoạch, không thực hiện việc bắn pháo hoa tầm cao vào đêm 30/12.

Trước đó, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017.

Theo đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương; các địa phương không chúc Tết Trung ương; nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.

Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

Ban Bí thư cũng chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội…

Đến nay đã có rất nhiều địa phương trên cả nước công bố thông tin không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2017 để dành kinh phí chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách.

Thế Kha