Phú Thọ chuẩn bị khu cách ly 200 chỗ để đón người về từ vùng dịch Covid-19

(Dân trí) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị khu cách ly tập trung có sức chứa 200 người, sẵn sàng đón công dân từ vùng có dịch trở về nước.

Phú Thọ chuẩn bị khu cách ly 200 chỗ để đón người về từ vùng dịch Covid-19 - 1

Dãy nhà ở cho công dân về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Trọng Lộc).

Ngày 29/2, thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, trước những diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh vừa hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón nhận công dân Việt Nam từ vùng có dịch trở về nước cách ly tập trung.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai cho các cơ quan, đơn vị, báo cáo Quân khu 2, UBND tỉnh việc lựa chọn Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ, thuộc xã Trưng Vương (TP Việt Trì) làm nơi cách ly. Nơi đây có khả năng tiếp nhận 200 người, gồm 2 tòa nhà của Trường Quân sự tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh đã thành lập bộ phận chỉ huy chung, bộ phận bảo đảm quân y, nuôi quân, bảo vệ, tuần tra, canh gác và bộ phận bảo đảm trang phục, trang thiết bị vệ sinh thu gom chất thải.

Khâu đưa đón công dân từ khu vực tiếp nhận đến Trường Quân sự tỉnh được sử dụng bằng xe ca, xe cứu thương của Bộ CHQS tỉnh, kết hợp với xe cứu thương của Trung tâm Y tế các huyện trên địa bàn.

Các mặt hàng quân trang gồm chăn, chiếu, gối, đệm… phục vụ cho công dân hiện đã bảo đảm đồng bộ đủ 100 suất. Các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu trong sinh hoạt khăn mặt, xà phòng, dầu gội… cũng đã được đảm bảo đầy đủ, phục vụ người dân về cách ly.

Phú Thọ chuẩn bị khu cách ly 200 chỗ để đón người về từ vùng dịch Covid-19 - 2

Chiến sĩ quân đội tiến hành lắp đặt hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt cho công dân về cách ly tại trường (Ảnh: Trọng Lộc).

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Cương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - thực hiện chủ trương “bốn tại chỗ”, đơn vị sẽ vận dụng tối đa cơ sở, vật chất có sẵn để kịp thời bảo đảm yêu cầu đối với khu cách ly tập trung, trong khả năng cao nhất.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh cũng sẽ được thực hiện triệt để. Không để dịch bệnh lây nhiễm chéo, hạn chế tối đa khả năng lây lan đối với cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư cách ly tại đây.

Tại khu cách ly, các lực lượng quận sự đã tiến hành vệ sinh khuôn viên, phun tẩy uế, khử trùng; kết hợp với việc tu sửa, lắp đặt hệ thống điện nước sinh hoạt; tổ chức tập huấn tiếp đón, hướng dẫn công dân về cách ly.

Đồng thời, lực lượng quân y phối kết hợp lực lượng y tế địa phương sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường lực lượng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo vệ sinh nhà cửa, vệ sinh khu vực...

Khi có công dân về, đơn vị sẽ phối hợp với Sở Y tế tổ chức cách ly, theo dõi 14 ngày với mức tiền ăn cơ bản 57.000 đồng/người/ngày. Tổ chức ăn nóng 3 bữa sáng, trưa, chiều chia ăn theo định suất.

Về công tác đảm bảo an ninh cho khu vực, Bộ CHQS tỉnh sẽ phối hợp với lực lượng công an để tuần tra, canh gác 24/24 giờ.

Nguyễn Trường