Phủ Tây Hồ chật cứng người trong ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết

(Dân trí) - Sáng 11/2, ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, rất đông người ngoại tỉnh mới trở lại Hà Nội và dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ Phủ Tây Hồ khiến nơi đây chật cứng người.

Video: Phủ Tây Hồ chật cứng người trong ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết

Phủ Tây Hồ chật cứng người trong ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết - 1

Gần trưa 11/2 (7/1 Âm lịch), các ngả đường dẫn vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đều chật kín người đi lễ. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người ngoại tỉnh mới trở lại Thủ đô và dân công sở muốn tranh thủ đến lễ Phủ Tây Hồ để cầu nguyện những điều tốt đẹp trong năm mới.

Phủ Tây Hồ chật cứng người trong ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết - 2

Càng về trưa, dòng người đổ về Phủ Tây Hồ càng đông.

Phủ Tây Hồ chật cứng người trong ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết - 3

Trong khuôn viên Phủ Tây Hồ không còn một chỗ trống.

Phủ Tây Hồ chật cứng người trong ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết - 4

Rất khó để vào được các gian điện thờ vì diện tích hẹp, trong khi người đi lễ quá đông.

Phủ Tây Hồ chật cứng người trong ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết - 5

Một người đi lễ Phủ Tây Hồ cho biết: "Biết là rất đông nhưng mấy chị em tranh thủ giờ nghỉ đi lễ rồi lại về làm việc tiếp".

Phủ Tây Hồ chật cứng người trong ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết - 6

Đồ lễ phải bê lên cao thì người mới có thể chen được vào bên trong phủ.

Phủ Tây Hồ chật cứng người trong ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết - 7

Người đông, việc chen lấn, xô đẩy khó tránh khỏi.

 

Phủ Tây Hồ chật cứng người trong ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết - 8

 

Phủ Tây Hồ chật cứng người trong ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết - 9

Nhiều người không chen được nên đành đặt lễ bên ngoài và vái vọng vào phía trong.

Phủ Tây Hồ chật cứng người trong ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết - 10
Phủ Tây Hồ chật cứng người trong ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết - 11

 Ban quản lý Phủ Tây Hồ đã chuẩn bị sẵn chỗ đặt lễ bên ngoài nhưng vẫn quá tải.

 

Phủ Tây Hồ chật cứng người trong ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết - 12

Các bãi gửi xe máy, ô tô đều kín chỗ, người đi lễ phải trả 10 nghìn đồng cho một lần gửi xe máy.

Trọng Trinh