Kiên Giang:

“Phú Quốc mở cửa, có luồng gió mát, có luồng gió độc”

(Dân trí) - Trần tình về tình hình an ninh trật tự trên đảo sau vụ trọng án xảy ra vào 1/8, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Phạm Văn Nghiệp chia sẻ: “Phú Quốc mở cửa, có luồng gió mát, có luồng gió độc, vì thế đã có một số loại tội phạm mới xuất hiện trên đảo”.

Nhiều loại tội phạm mới xuất hiện

Sau vụ nổ súng tại một quán bia làm hai người chết vào 1/8 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, huyện Phú Quốc có chỉ đạo tập trung lực lượng ráo riết bắt kẻ gây án để trấn an dư luận và người dân, du khách trên đảo. Từ sự chỉ đạo quyết liệt này, sau 3 ngày tập trung nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt được Đỗ Thanh Sơn (1983, tự Tuấn Em) – kẻ chủ mưu trong vụ án - và bạn gái đang lẩn trốn tại một căn nhà hoang ở ấp Suối Lớn, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc.

1-df3d4

Ngay sau bắt được hung thủ gây án, lãnh đạo huyện Phú Quốc tổ chức họp báo nhưng không có lãnh đạo cao nhất của huyện tham dự, mặc dù mở đầu buổi họp báo ông Phạm Văn Nghiệp - Phó Chủ tịch huyện Phú Quốc cho biết lãnh đạo huyện, tỉnh rất quan tâm vụ việc.

Sau khi bắt được hung thủ, UBND huyện Phú Quốc tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ trọng án xảy ra đầu tiên trên "đảo ngọc" Phú Quốc. Tại buổi họp báo, cơ quan chức năng xác định đây chỉ là vụ án mang tính chất bộc phát, nhất thời của hai nhóm thanh niên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn ổn định; người dân, du khách sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, từ thực tế, chính quyền địa phương và người dân đều nhận thấy, thời gian gần đây Phú Quốc xảy ra nhiều vụ án lớn và có nhiều loại tội phạm mới xuất hiện.

Trao đổi với báo giới trong buổi họp báo, ông Phạm Văn Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc chia sẻ, Phú Quốc mở cửa để phát triển và khi mở cửa có luồng gió mát nhưng cũng có luồng gió độc. Để hạn chế luồng gió độc này, cơ quan chức năng của huyện phải tập trung bảo vệ môi trường xã hội một cách tốt nhất.

"Thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều loại tội phạm mới. Chẳng hạn 3 - 4 năm về trước, người dân sống trên đảo Phú Quốc ngủ không cần đóng cửa; xe mô tô để bên ngoài không cần trông coi… thì nay đã khác, tình trạng mất xe, trộm cắp đã xảy ra. Đặc biệt, tôi đã nghe nói đến vấn đề mua bán “đất chỉ” (đất không giấy tờ, chỉ đâu mua, bán đó) và nạn bảo kê đất. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Công an huyện xác minh vấn đề này nhưng đến nay chưa thấy có báo cáo”, ông Nghiệp nói.

 

2-b4903

Tình hình an ninh trật tự tại Phú Quốc đang ngày càng đi xuống..

Riêng thông tin có hay không các nhóm thanh niên bảo kê tại một số quán cũng như số điện thoại đường dây nóng dành cho du khách khi gặp chuyện cần lực lượng công an hỗ trợ? Thượng tá Trần Văn Dũng - Phó Trưởng Công an huyện Phú Quốc - cho biết, về việc bảo kê tại một số quán như dư luận quan tâm, đến nay cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu này. Riêng vấn đề đường dây nóng cho du khách, người dân thì cấp huyện không được cấp số điện thoại đường dây nóng.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, ở thị trấn có kết hợp lực lượng cơ động với cảnh sát giao thông để vừa kiểm soát vấn đề trật tự an toàn giao thông vừa đảm bảo vấn đề an ninh trật tự xã hội trong phạm vi trung tâm của huyện. Riêng cấp xã thì có số điện thoại của công an xã. Người dân, du khách khi có việc cần có thể liên hệ, trình báo với công an xã.

Trả lời PV Dân trí xung quanh việc kiểm soát "hàng nóng" (vũ khí sát thương) trên địa bàn huyện Phú Quốc, ông Nghiệp cho biết: “Đây là vấn đề mới đặt ra cho chúng tôi nên chúng tôi chưa biết kiểm soát như thế nào cho hiệu quả. Vì Phú Quốc xung quanh là biển, đây là vấn đề thuận lợi trong việc khoanh vùng các đối tượng gây án, tuy nhiên cũng là bất cập trong việc kiểm soát “hàng nóng”, vì hiện nay chỉ có đường hàng không là có điều kiện kiểm soát việc này, còn các phương tiện đường thủy thì chưa có quy định. Và nếu có kiểm soát thì kiểm soát như thế nào cho thuận tiện, nếu không ít nhiều cũng làm phiền du khách, vì địa phương là đất du lịch”.

Về vấn đề quản lí công nhân lao động ở các công trình xây dựng hiện nay, ông Nghiệp thông tin: Hiện nay Phú Quốc tập trung nhiều công trình xây dựng, có những công trình thu hút cả ngàn lao động. Do vậy, đây cũng là vấn đề lãnh đạo huyện quan tâm và có chỉ đạo Công an huyện quản lí chặt vấn đề tạm trú, tạm vắng của lực lượng lao động này.

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn huyện Phú Quốc sau vụ nổ súng làm hai người chết, Đại tá Phạm Trung Thành – Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết: “Khi kết thúc việc điều tra trong vụ án nổ súng làm hai người chết tại Phú Quốc, chúng tôi sẽ có tổng kết khen thưởng các chiến sĩ có công trong vụ phá án; đồng thời cũng có kế hoạch nhằm siết lại vấn đề an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là huyện Phú Quốc, vì địa phương này là điểm du lịch cả nước và quốc tế, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn là hết sức cần thiết”.

Đầu tư sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên

Dạo quanh các tuyến đường chính trong trung tâm huyện đảo Phú Quốc, chúng ta dễ dàng nhận thấy các quán bia, cà phê san sát mọc lên như “nấm sau mưa”. Nhất là thời gian gần đây, khi Phú Quốc đang từng bước trở thành đặc khu kinh tế, trung tâm du lịch cả nước, nhiều quán bar, câu lạc bộ bia cũng xuất hiện. Tuy nhiên, những sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên ở địa phương và kể cả du khách thì khá hiếm.

Một chủ cơ sở rượu sim nổi tiếng ở Phú Quốc than thở: “Công nhân của chúng tôi khi lãnh lương xong là nhóm họp kéo vào quán bia, bar… gì đó. Vợ chồng tôi nhiều lần phân tích cho các cháu, nhưng các cháu đa số là ít học, xa nhà… chẳng nghĩ đến việc làm ra đồng tiền vất vả thế nào. Các cháu vào đó dễ dàng “tìm hiểu, thử nghiệm”… những điều chưa biết, nhất là khi có người khác chỉ lối đưa đường thì nguy hiểm vô cùng”.

3-5a852

Sau vụ trọng án, quán Lion Garden Beer Clup này đóng cửa và đến ngày 10/8 sẽ mở lại.

Một thanh niên tên Thắng chia sẻ: “Trước đây tôi và nhóm bạn cũng hay la cà tại các quán bar, beer clup chơi. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, tôi chẳng dám vô vì vào đó chỉ toàn thấy đám loai choai, lóc chóc… Nó chẳng biết mình là ai, có rượu, bia vào, chỉ cần va chạm nhẹ khi nhảy nhót thì tụi nó múa dao rồi… Ghê lắm!”.

Ông Ngô Rạng Đông – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Quốc - chia sẻ quan điểm: “Phú Quốc đang phát triển rất nhanh, tuy nhiên những việc đầu tư cho các điểm vui chơi giải trí cho em nhỏ, thanh niên là chưa tương xứng. Do vậy, để các thanh thiếu niên có những sân chơi lành mạnh như các câu lạc bộ nghệ thuật, sân đá bóng, nhà sách, rạp chiếu phim… thì lãnh đạo tỉnh, huyện cần quan tâm hơn nữa. Khi các em có những điểm đến vui chơi lành mạnh sẽ góp phần giảm thiểu tình hình mất an ninh trật tự ở địa phương”.

1-73a00

Hiện nay, Phú Quốc tập trung rất nhiều công trình xây dựng, tuy nhiên những dự án đầu tư tạo sân chơi cho thanh niếu niên trên địa bàn huyện là còn rất khiếm tốn.

Cũng theo ông Đông, hiện nay việc quản lý, giáo dục con cái của rất nhiều phụ huynh không chỉ ở riêng Phú Quốc đang bị buông lỏng. Cha mẹ tập trung vào việc kiếm tiền nhiều hơn là giáo dục con cái.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hiện Phú Quốc có một sân vận động, một công viên "ọp ẹp", không có nhà sách, rạp chiếu phim nào đúng tầm với sự phát triển của "đảo ngọc" Phú Quốc.

Theo Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, hiện nay Phú Quốc đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 164 dự án (có 21 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư 168.931 tỉ đồng, trong đó có 23 dự án đã hoạt động với vốn đầu tư 25.811 tỉ đồng, 14 dự án đang triển khai xây dựng (733 hecta), vốn 11.383 tỉ đồng. Tuy nhiên do thiếu nhiều cơ chế chính sách đặc thù cho đảo Phú Quốc, nhất là về qui hoạch, quản lý quy hoạch, bộ máy nhân sự, nên từ ba năm qua, Phú Quốc “phát triển nóng” theo kiểu tự phát, nhất là về đất đai và du lịch.

 

Nguyễn Hành