Phòng cháy tại chung cư: Điều kiện tối thiểu cũng không đạt yêu cầu?

(Dân trí) - “Qua giám sát chúng tôi thấy, điều kiện tối thiểu nhất về phòng cháy ở các chung cư này đều không đạt yêu cầu. Thử áp lực van bơm chỉ hơn một giây đã vỡ tan, hệ thống báo cháy thì không có”, đại biểu nêu quan điểm tại phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội.

Ngày 2/8, tại phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội, đại biểu Nguyễn Hoài Nam (đoàn Thạch Thất) đưa ra thông tin hàng loạt chung cư, đặc biệt là khu tái định cư như Đền Lừ, Mễ Trì không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhiều hạng mục được Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội chỉ ra từ nhiều năm trước nhưng không được khắc phục.

“Qua giám sát chúng tôi thấy, điều kiện tối thiểu nhất về phòng cháy ở các chung cư này đều không đạt yêu cầu. Thử áp lực van bơm chỉ hơn một giây đã vỡ tan, hệ thống báo cháy thì không có”, đại biểu Nguyễn Hoài Nam nói.

Đại biểu Nguyễn Bích Thủy (đoàn Cầu Giấy) đề nghị Cảnh sát phòng Cháy chữa cháy và UBND TP Hà Nội làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là phải làm rõ vì sao chậm khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác này ở các tòa nhà cao tầng và chung cư. Qua khảo sát đại biểu nhận thấy lực lượng cảnh sát phòng cháy lập rất nhiều hồ sơ vi phạm tại các chung cư, tòa nhà cao tầng nhưng tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam phản ánh tình trạng yếu kém trong phòng cháy, chữa cháy ở các chung cư
Đại biểu Nguyễn Hoài Nam phản ánh tình trạng yếu kém trong phòng cháy, chữa cháy ở các chung cư

Cùng vấn đề trên, đại biểu Nguyễn Nguyên Quân nhận định, công tác phòng cháy, chữa cháy ở chung cư, tòa nhà cao tầng trên địa bàn Hà Nội rất chậm. “Nếu cháy nổ xảy ra ở các tòa nhà thì thiệt hại là rất lớn, rất nghiêm trọng. Thế nhưng qua báo cáo không nêu được trách nhiệm của đơn vị liên quan. Theo tôi phải nêu rõ trách nhiệm của lực lượng PCCC đến đâu, Sở Xây dựng đến đâu”, đại biểu Nguyễn Nguyên Quân kiến nghị.

Trả lời ý kiến đại biểu, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định – Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội - cho biết, tồn tại ở các khu chung cư Đền Lừ, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm là vấn đề lịch sử để lại và do hạn hẹp về kinh phí đầu tư trang thiết bị. “Trước đây cũng đã đầu tư, nhưng quá trình sử dụng thiết bị bị hư hỏng, không còn hoạt động được nữa”, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định nói.

Theo ông Định, trên cơ sở giám sát, kiểm tra của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, cảnh sát PCCC và Sở Xây dựng cũng đã có sự phối hợp khắc phục những hạn chế nêu trên. Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cũng chỉ rõ trách nhiệm chính về vấn đề này thuộc Công ty Trách nhiệm MTV phát triển nhà (thuộc Sở Xây dựng).

Thiếu tướng Hoàng Quốc Đinh trả lời làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy ở chung cư
Thiếu tướng Hoàng Quốc Đinh trả lời làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy ở chung cư

Trong lĩnh vực của mình, ông Định cho biết, lực lượng cảnh sát khắc phục những hạn chế trên theo hướng “tuyên truyền, huấn luyện” cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, còn tất cả những vấn đề như mua sắm trang thiết bị, kinh phí, thuộc chủ đầu tư, đơn vị quản lý tòa nhà. Cụ thể, ông Định “đá” trách nhiệm sang Sở Xây dựng Hà Nội - là đơn vị cấp trên quản lý các tòa nhà được các đại biểu nêu.

Liên quan đến các tòa nhà đã đi vào hoạt động nhưng không có giấy chứng nhận nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho rằng, nguyên nhân là do bản thân người dân, chủ doanh nghiệp thiếu ý thức trách nhiệm.

Theo Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, sau khi hoàn thành công trình, ngành xây dựng phải xác nhận mới được đưa vào sử dụng, nhưng hiện nay vấn đề này đang bị bỏ ngỏ. Các đơn vị liên quan vẫn cho người dân vào sử dụng rồi công trình, khi đó việc cưỡng chế hoàn toàn không đơn giản.

“Chúng tôi không thể biết hết được có bao nhiêu công trình trên địa bàn đang xây dựng, chúng tôi chỉ kiểm tra và đảm bảo an toàn điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn”, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định nói thêm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Lê Hồng Sơn cho biết, tại các phiên họp của UBND thành phố, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP - đã chỉ đạo xử lý quyết liệt vấn đề này. Về trách nhiệm, đối với các chủ đầu tư vi phạm, UBND TP chỉ đạo phải cưỡng chế thực hiện, tùy theo mức độ vi phạm để xử lý.

Quang Phong