Phó Thủ tướng: Việt Nam mong muốn Nhật Bản là nhà đầu tư hàng đầu và tốt nhất

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu: “Chính phủ Việt Nam mong muốn Nhật Bản không chỉ là nhà đầu tư hàng đầu, mà còn là nhà đầu tư tốt nhất”

Phó Thủ tướng: Việt Nam mong muốn Nhật Bản là nhà đầu tư hàng đầu và tốt nhất - 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chính phủ Việt Nam mong muốn Nhật Bản không chỉ là nhà đầu tư hàng đầu mà còn là nhà đầu tư tốt nhất tại Việt Nam

Ngày 13/1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham dự và phát biểu khai mạc các hội thảo, diễn đàn kinh tế, du lịch, lao động Nhật Bản- Việt Nam. Sự kiện được tổ chức nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshihiro, cùng 1000 đại biểu đi cùng đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản.

Phó Thủ tướng: Việt Nam mong muốn Nhật Bản là nhà đầu tư hàng đầu và tốt nhất - 2

Chuyến thăm của ngài Nikai Toshihiro - Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt -cùng 1000 đại biểu đến từ Nhật Bản, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, là sự kiện hiếm có, góp thêm một động lực hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Nhật Bản

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc đổi mới mô hình đầu tư kinh doanh giúp Việt Nam thăng hạng 10 bậc về môi trường đầu tư kinh doanh trong năm 2019 (theo công bố của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) hồi tháng 10/2019 vừa qua - PV). 

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. 

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, chuyến thăm của Ngài Nikai Toshihiro cùng hơn 1.000 đại biểu đến từ Nhật Bản lần này là một sự kiện hiếm có, góp thêm một động lực hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt là giữa các nhà đầu tư Nhật Bản với các địa phương ở miền Trung nước ta thông qua các hội thảo, diễn đàn kinh tế, du lịch, lao động Nhật Bản- Việt Nam.

Phó Thủ tướng: Việt Nam mong muốn Nhật Bản là nhà đầu tư hàng đầu và tốt nhất - 3

Hội thảo “Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản” diễn ra trong ngày 13/1 tại Đà Nẵng

Nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam mong muốn Nhật Bản không chỉ là nhà đầu tư hàng đầu mà còn là nhà đầu tư tốt nhất tại Việt Nam, Phó Thủ tướng mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản sang Việt Nam.

Sau phiên khai mạc, ngay trong ngày 13/1, tại Đà Nẵng, diễn ra các hội thảo chủ đề: “Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản”; “Xúc tiến tiếp nhận lao động Việt Nam”; “Giao lưu du lịch Việt Nam - Nhật Bản”. Cùng ngày diễn ra hội nghị kết nối các doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam và Nhật Bản; lễ công bố 5 đường bay mới từ các thành phố lớn ở Việt Nam sang Nhật Bản và ngược lại.

Tâm An