Phó Thủ tướng: Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại...

(Dân trí) - Chiều 20/1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có phiên làm việc với các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2018, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Địa phương đã đạt và vượt mức 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra.

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,12%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,25%; thương mại, dịch vụ tăng 7,1%; thu ngân sách trên địa bàn 2.677 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2017. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm (số xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm gần 44,4%, vượt kế hoạch đề ra).

Trong năm 2019, tỉnh Quảng Trị đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5-8%, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 47-49 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.900-3.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng: Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại... - 1

Phó Thủ tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Quảng Trị phải nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư.

 

Tỉnh Quảng Trị đã đề xuất với Phó Thủ tướng và đoàn công tác 7 kiến nghị: Hỗ trợ, đồng ý đưa nội dung “Hợp tác nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị)-Đensavẳn  (tỉnh Savanakhet)” vào chương trình hợp tác Việt Nam-Lào năm 2019; Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhiệt điện Quảng Trị 1.

Sớm nâng cấp đường dây 220KV Đông Hà-Lao Bảo để đảm bảo việc thu gom được nguồn điện của các dự án hòa lưới điện quốc gia nhằm thực hiện tốt chủ trương phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ bổ sung quy hoạch các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo; đầu tư, xây dựng một số tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông như tuyến tránh QL1 đoạn qua TP Đông Hà,…

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được trên các lĩnh vực. Phó Thủ tướng cho rằng, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội Quảng Trị đạt được là tích cực, tiến bộ, dù có nhiều tiềm năng nhưng địa phương vẫn còn là tỉnh nghèo, nhiều khó khăn. 

Phó Thủ tướng thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đánh giá, biểu dương những thành tích địa phương đạt được trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo báo cáo, năm 2018, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 3 nghìn vụ vi phạm, khởi tố 100 vụ, 133 đối tượng, xử lý hành chính, truy thu thuế và thanh lý hàng bị tịch thu là 48,9 tỷ đồng, thu giữ 476 nghìn viên và 24,421 kg ma túy tổng hợp, 281 kg thuốc nổ, 1,77 tấn và 3,3 nghìn cây pháo,... Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép chất cấm, các loại hàng hóa thiết yếu khác qua biên giới vẫn diễn biến khá phức tạp và ngày càng tinh vi hơn.

Phó Thủ tướng: Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại... - 2

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị cần nỗ lực thúc đẩy kinh tế, xã hội.

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu, trong thời gian tới tỉnh Quảng Trị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2019. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Nghiên cứu, có chính sách mới hấp dẫn, đúng quy định của pháp luật, thúc đẩy mạnh mẽ các nguồn lực cho đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết là hạ tầng vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; quan tâm chăm lo chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách, hộ nghèo,...

Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh Quảng Trị thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn mới của đối tượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Làm tốt công tác phối hợp lực lượng, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, biên giới, đường mòn, lối mở,... nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Đ. Đức