Phó Thủ tướng phát lệnh thông xe tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(Dân trí) - Sáng ngày 2/9, đúng dịp lễ Quốc khánh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã phát lệnh thông xe tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, mở ra cơ hội mới để phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi là dự án cao tốc đầu tiên ở khu vực miền Trung do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư và quản lý khai thác.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Theo Bộ GTVT, việc hoàn thành và đưa dự án vào khai thác không chỉ góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam mà quan trọng hơn là đánh thức tiềm năng, thúc đẩy liên kết giao thương, mở rộng cửa phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên, góp phần cải thiện đời sống của người dân ở khu vực phía Tây TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Phát biểu tại lễ thông xe, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là dự án cao tốc đầu tiên qua miền Trung của Việt Nam. Việc thông xe tuyến cao tốc này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực, tạo ra cơ hội mới phát triển kinh tế toàn diện các địa phương trong vùng.

Theo Phó Thủ tướng, dự án thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc nối thông tuyến huyết mạch cao tốc Bắc - Nam, tuyến giao thông chiến lược góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Những phương tiện đầu tiên lưu thông trên tuyến cao tốc đoạn Quảng Nam - Quảng Ngãi. Từ ngày 2/9/2018, tuyến cao tốc đã được thông suốt từ Đà Nẵng vào đến Quảng Ngãi
Những phương tiện đầu tiên lưu thông trên tuyến cao tốc đoạn Quảng Nam - Quảng Ngãi. Từ ngày 2/9/2018, tuyến cao tốc đã được thông suốt từ Đà Nẵng vào đến Quảng Ngãi

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Bộ GTVT, Xây dựng, các Bộ ngành liên quan, chủ đầu tư và các nhà thầu, tư vấn giám sát thiết kế trong quá trình phối hợp thực hiện dự án, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và địa phương khu vực dự án Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, sự ủng hộ người dân địa phương; hàng ngàn cán bộ, kĩ sư, công nhân đã tham gia xây dựng công trình, đưa công trình vào khai thác.

Phó Thủ tướng chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ, nhân dân Nhật Bản, Ngân hàng thế giới (WB) đã tài trợ cho vay vốn và hợp tác chặt chẽ có hiệu quả trong việc quản lý, đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo chống thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam cam kết luôn trân trọng, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư xây dựng nói chung, trong đó có nguồn vốn vay của nước ngoài (JICA, WB) đảm bảo nhu cầu phát triển hiệu quả nhất của Việt Nam trong những năm tới.

Để đảm bảo khai thác hiệu quả, an toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT tập trung chỉ đạo VEC khẩn trương hoàn thiện các công trình phụ trợ trên toàn tuyến để khi công trình đi vào hoạt động tạo ra sự hoạt động đồng bộ, nâng cao hiệu quả sử dụng công trình.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm đến người dân, đặc biệt những người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ dân ảnh hưởng vùng dự án phát triển cao tốc gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội, gắn liền với nâng cao chất lượng đời sống người dân, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội hưởng lợi từ dự án.

Các cơ quan đơn vị quản lý và người dân cùng chung tay, có ý thức chăm lo, giữ gìn, bảo vệ công trình xây dựng nói chung, trong đó có công trình xây dựng hạ tầng giao thông để công trình sử dụng lâu dài, bền vững, phục vụ cho chính người dân…

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được khởi công ngày 19/5/2013 đi qua các tỉnh, thành Đà Nẵng (7,9km), Quảng Nam 91,2km) và Quảng Ngãi 40,1km). Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 139,204km; trong đó tuyến cao tốc có chiều dài 131,5km, đoạn nối tuyến cao tốc với QL1A có chiều dài 7,7km.

Dự án được chia thành 13 gói thầu xây lắp chính với tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) tương đương hơn 34,5 nghìn tỉ đồng; trong đó vốn vay của Ngân hàng thế giới hơn 12,4 nghìn tỉ đồng và vốn vay của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hơn 16,7 nghìn tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng của Nhà nước.

Tháng 8/2017, đoạn tuyến hợp phần (vốn vay của JICA) từ Km0+00 đến Km65+000 (từ Túy Loan, Đà Nẵng vào TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã được thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác. Sau hơn 1 năm vận hành, tuyến đã phục vụ 720 nghìn lượt phương tiện an toàn và thông suốt.

Theo VEC, khi thông xe tuyến TP Tam Kỳ (Quảng Nam) – Quảng Ngãi từ Km65+000 – 131+500, trong khi chờ cấp có thẩm quyền đồng ý, VEC sẽ chưa thu phí sử dụng dịch vụ với đoạn này.

Khi thông xe tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại giữa các trung tâm kinh tế và các tỉnh, thành phố miền Trung; đồng thời mở thêm nhiều cơ hội đầu tư vào khu vực vốn còn nhiều khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống người dân địa phương.

Đặc biệt, tuyến cao tốc còn góp phần quan trọng trong việc đảm bảo giao thông thôn suốt, cứu trợ khẩn cấp cho người dân khi Quốc lộ 1A bị chia cắt trong mùa bão lũ.

Công Bính