Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát công trình metro TPHCM

(Dân trí) - Sáng 29/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh thị sát một số hạng mục dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của TPHCM, dự kiến sẽ vận hành vào cuối năm 2021.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát metro TPHCM

Sáng 29/6, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã có chuyến khảo sát thực địa một số hạng mục của dự án metro đầu tiên của TPHCM. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát công trình metro TPHCM - 1

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khảo sát thực địa tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của TPHCM vào sáng nay

Tại ga Công nghệ cao (đối diện Khu Công nghệ cao TPHCM), ông Bùi Xuân Cường - Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (chủ đầu tư) - đã báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng về các dự án metro của TPHCM.

Theo đó, hiện nay TPHCM đang tập trung chuẩn bị các thủ tục để khởi công tuyến số 2 từ Bến Thành đi Tham Lương vào năm sau. Hiện, các cơ quan chức năng và địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng.

Song song đó, thành phố đang chuẩn bị thủ tục và dự kiến năm nay thông qua chủ trương đầu tư công tuyến metro số 5 (giai đoạn 1: Ngã tư Bảy Hiền - Cầu Sài Gòn), đây là tuyến nối tuyến số 1 với số 2. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát công trình metro TPHCM - 2

Ông Bùi Xuân Cường - Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (chủ đầu tư) - đã báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng về các dự án metro của TPHCM.

"Như vậy, sau khi hoàn thành, khu vực trung tâm thành phố có tam giác 3 tuyến metro để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Hệ thống tàu điện ngầm thành hệ thống giao thông chủ lực và có xe buýt hỗ trợ", ông Cường nói.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát công trình metro TPHCM - 3

Tại các nhà ga của tuyến metro số 1 sẽ có lớp cửa kính tự động, khi tàu đến sẽ mở cho hành khách lên tàu để đảm bảo an toàn

Riêng đối với tuyến Bến Thành - Suối Tiên, tổng khối lượng thi công toàn dự án đã đạt gần 74%. Trong tổng chiều dài 19,7km, có 2,6km đi ngầm. Đoạn trên cao đã lắp đường ray đạt 10/17,1km.

Theo ông Cường, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên một số thiết bị sẽ về trễ so với kế hoạch. Trong đó, dự kiến phải đến cuối tháng 8 đoàn tàu đầu tiên mới về TPHCM. Do đó, chủ đầu tư và các đơn vị thi công sẽ tập trung, đẩy mạnh các đầu việc để đảm bảo tiến độ đề ra. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát công trình metro TPHCM - 4

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có mặt ở khu vực đón trả khách ga Công nghệ cao

Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, hiện một số thiết bị tại ga Công nghệ cao đang được hoàn thiện như thang cuốn, thang máy... Dự kiến tháng 10 sẽ hoàn thành.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát công trình metro TPHCM - 5

Ga Công nghệ cao đã hoàn thành lắp đặt một số thiết bị như thang cuốn, thang máy...

"Nhà ga này sẽ có cầu kết nối với Khu công nghệ cao qua xa lộ Hà Nội và hệ thống xe buýt. Đây được xem là nhà ga mẫu để triển khai cho các nhà ga khác", ông Cường thông tin.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát công trình metro TPHCM - 6

Tuyến metro số 1 dài 19,7km, trong đó đoạn trên cao dài 17,1km và đã lắp đặt đường ray được 10km

Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ dự án, chủ đầu tư cũng chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn cho hành khách. Tại các nhà ga của tuyến metro số 1 và cả số 2 sẽ có lớp cửa kính tự động, khi tàu đến sẽ mở cho hành khách lên tàu.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng xây dựng tiêu chuẩn về thẻ vé và công nghệ để người dân dùng chung cho các tuyến khác. Đồng thời, tính toán tích hợp vé metro vào hệ thống giao thông công cộng của thành phố.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát công trình metro TPHCM - 7

Trong tương lai sẽ có cầu kết nối ga Công nghệ cao với Khu công nghệ cao qua xa lộ Hà Nội

"Đây là loại hình giao thông mới nên phải chuẩn bị nhiều vấn đề trước khi đưa vào khai thác như: tổ chức kết nối, tổ chức lại xe buýt, hình thành văn hóa, đảm bảo an ninh, an toàn trật tự... Hiện nay UBND TP cũng chỉ đạo thực hiện một số chuyên đề để khi đưa vào khai thác, dự kiến cuối năm 2021, đảm bảo hiệu quả", ông Cường báo cáo Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát công trình metro TPHCM - 8

Sau ga Công nghệ cao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp tục đi thị sát hạng mục ngầm như ga Ba Son, ga Nhà hát TP.

Theo chương trình, chiều nay Phó Thủ tướng sẽ làm việc với UBND TPHCM về các dự án ODA.

Quốc Anh