Phó Thủ tướng: Lực lượng khoa học trẻ được đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, lực lượng khoa học trẻ được đặt rất nhiều niềm tin và kỳ vọng bởi sức trẻ luôn có đặc trưng dám nghĩ khác, làm khác, dám sáng tạo, chấp nhận rủi ro.

Hôm nay, 15/5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết, trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong quân đội lần thứ 19.

Phó Thủ tướng: Lực lượng khoa học trẻ được đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng - 1

Quang cảnh buổi lễ.

Giải thưởng TTST trong Quân đội được Bộ Quốc phòng tổ chức hàng năm, nhằm động viên phong trào tuổi trẻ nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động thực tiễn trong quân đội, phát hiện tài năng trẻ để đào tạo, bồi dưỡng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Phó Thủ tướng: Lực lượng khoa học trẻ được đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng - 2
Phó Thủ tướng: Lực lượng khoa học trẻ được đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng - 3

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm TTST của các cơ quan, đơn vị.

Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 19 có 501 công trình của 978 tác giả, thuộc 38 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia trên các lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn quân sự, vũ khí đạn, cơ khí, động lực, điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, hoá học - vật liệu, giáo dục, đào tạo, huấn luyện, hậu cần, y, dược học quân sự… Số lượng công trình, lĩnh vực nghiên cứu và đơn vị tham dự giải thưởng ngày càng tăng (tăng 57 công trình và 3 đơn vị tham gia so với kỳ trao giải thứ 18), chất lượng các công trình ngày càng cao; đối tượng tham dự được mở rộng, điều đó khẳng định sức sống và sự lan tỏa của Giải thưởng ngày càng mạnh mẽ trong toàn quân...

Phó Thủ tướng: Lực lượng khoa học trẻ được đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng - 4

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực của tuổi trẻ Quân đội và cho rằng: Lực lượng khoa học trẻ được đặt rất nhiều niềm tin và kỳ vọng bởi sức trẻ luôn có đặc trưng dám nghĩ khác, làm khác, dám sáng tạo, chấp nhận rủi ro.

Phó Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng đóng góp của thế hệ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp khoa học công nghệ nói riêng và xây dựng bảo vệ Tổ quốc nói chung sẽ góp phần hoàn thành tốt sứ mệnh được Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó, xứng đáng với mong ước của Bác Hồ. Phó Thủ tướng mong muốn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho lực lượng khoa học nghiên cứu, phát triển; đồng thời tích cực chia sẻ thông tin, kết hợp nghiên cứu giữa quốc phòng với dân sự… để ngày càng có nhiều công trình khoa học công nghệ tiêu biểu, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Phó Thủ tướng: Lực lượng khoa học trẻ được đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng - 5

Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng các cá nhân đạt giải Nhất.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 15 đơn vị có thành tích tốt trong tổ chức và tham gia giải thưởng; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 42 tác giả của 16 công trình đạt giải Nhất; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao chứng nhận cho 247 công trình đạt giải, 16 giải Nhất, 42 giải Nhì, 77 giải Ba và 112 giải Khuyến khích.

Nguyễn Dương