Phó Thủ tướng: Kịp thời chấn chỉnh việc trẻ sơ sinh cũng phải “cõng” phí

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Thanh Hoá giải quyết, công khai kết quả xử lý trước người dân và công luận về thông tin phản ánh việc thu các loại phí trái quy định tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, áp thu với cả trẻ nhỏ vừa lọt lòng, đăng ký khai sinh.

Nhiều khoản thu đã được bãi bỏ từ lâu nhưng năm 2015 xã Minh Lộc vẫn thu (ảnh: Lao động).
Nhiều khoản thu đã được bãi bỏ từ lâu nhưng năm 2015 xã Minh Lộc vẫn thu (ảnh: Lao động).

Sau gần 1 tháng chỉ đạo kiểm tra làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc thu các loại phí trái quy định tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá, hôm nay, 3/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý sự việc trên.

Từ báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hoá, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh trao đổi với cơ quan báo chí đã đăng tải, phản ánh sự việc để làm rõ về những thông tin đúng, sai, có các biện pháp giải quyết và chỉ đạo công khai kết quả xử lý trước người dân và công luận.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa thường xuyên chỉ đạo rà soát các quy định về thu phí, lệ phí và huy động các khoản đóng góp của nhân dân để sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại từng địa bàn, đơn vị trong Tỉnh; đảm bảo công khai, minh bạch và thực hiện các quy định của nhà nước đối với người nghèo, người thuộc diện chính sách.

Tỉnh Thanh Hoá cũng được chỉ đạo tiến hành kiểm tra, giám sát việc thu phí, lệ phí và các khoản huy động của chính quyền các huyện, xã để kịp thời chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí không đúng quy định và huy động vượt quá khả năng đóng góp của người dân; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.

P.T