Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm vùng lũ Hà Tĩnh

(Dân trí) - Sáng nay 7/10, trước khi Đoàn công tác của Chính phủ lên thăm, thị sát huyện Hương Khê - nơi đang bị lũ lụt nặng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dành thời gian làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm vùng lũ Hà Tĩnh - 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với Phó Thủ tướng và Đoàn tình hình thiệt hại cũng như kết quả bước đầu việc triển khai đối phó, khắc phục hậu quả mưa lũ: Khó khăn nổi lên của Hà Tĩnh là đợt mưa lũ này đúng vào thời điểm sản xuất vụ đông, hậu quả của cơn bão số 3 chưa khắc phục xong đồng thời đang phải xả lũ tràn Kẻ Gỗ và sông Rác để bảo đảm an toàn cho hồ chứa nên thiệt hại càng thêm nghiêm trọng.

Theo báo cáo của ông Cự, toàn tỉnh hiện có 7 người chết, 1 người bị mất tích và 3 bị thương. Hơn 26.000 ngôi nhà bị ngập, gần 2.000 nhà sập và hư hỏng nặng; gần 100 trường học bị ngập... Ước tính thiệt hại ban đầu của toàn tỉnh là gần 850 tỷ đồng. Để giải quyết khó khăn trước mắt cũng như tháo gỡ dần nhiều bất cập do thiên tai gây ra, Hà Tĩnh mong được Trung ương hỗ trợ 5.000 tấn gạo và 500 tỷ đồng.

Ông Cao Đức Phát, Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; Trung tướng Nguyễn Hữu Cường và Trung tướng Trần Quang Khuyên, thay mặt lãnh đạo Quân khu 4, hoan nghênh tinh thần chủ động đối phó kịp thời thiên tai và những cố gắng của Hà Tĩnh trong việc bảo vệ người và tài sản, ổn định đời sống nhân dân sau lũ lụt. 

Trung tướng Nguyễn Hữu Cường đã trao quà cứu trợ 200 triệu đồng của Quân khu IV cho tỉnh Hà Tĩnh.

Nói chuyện với các cấp lãnh đạo của Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhiệt liệt biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trước, trong và sau mưa lũ của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ khó khăn đến tất cả đồng bào, đồng chí, nhất là bà con vùng đang bị lũ lụt nặng và các gia đình có người chết và mất tích.

Phó Thủ tướng chỉ rõ: việc cần thiết hiện nay là Hà Tĩnh cần vận dụng phương châm 4 tại chỗ, để huy động lực lượng ứng cứu cho nhau lúc gặp nguy nan. Tiếp tục bố trí cán bộ bám sát địa bàn trọng điểm, cùng huyện và cơ sở tháo gỡ tiếp khó khăn. Trước mắt tập trung lực lượng cứu dân, chú ý giúp các gia đình gặp nạn, tổ chức vệ sinh môi trường, nguồn nước uống, không để dịch bệnh xẩy ra; kiên quyết không để dân đói, dân khát.
 
Về cơ sở hạ tầng như trường học, y tế phải nhanh chóng sửa sang khôi phục đưa vào hoạt động phục vụ dân sinh. Đồng thời Phó Thủ tướng cũng đề cập đến việc yêu cầu các Bộ, ban, ngành TW như Y tế, Nông nghiệp, Giao thông vận tải, Bảo vệ thực vật... cần cử các Đoàn công tác vào giúp Hà Tĩnh giải quyết những khó khăn cấp bách và lâu dài.
 
Trước mắt Chính phủ hỗ trợ ban đầu cho Hà Tĩnh 100 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo.
 
Sau buổi gặp mặt là làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cùng Đoàn TW và địa phương lên thăm và thị sát huyện miền núi Hương Khê và Vũ Quang. 

Tin, ảnh: Duy Thảo

Dòng sự kiện: Mưa lũ ở miền Trung