Ninh Bình:

Phó Thủ tướng đánh trống khai hội ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay 24/2 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch), Lễ hội Chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã chính thức khai hội.

Về dự lễ khai hội chùa Bái Đính có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Trung ương, địa phương và hàng vạn du khách, nhân dân, các tăng ni phật tử.

 Hàng vạn du khách, phật tử đổ về chùa Bái Đính ngày khai hội.
 Hàng vạn du khách, phật tử đổ về chùa Bái Đính ngày khai hội.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, trong ngày khai hội chùa Bái Đính, hàng ngàn tăng ni, phật tử đã nô nức hành hương tham dự lễ hội, cầu một năm mới tốt đẹp. Không chỉ riêng ngày khai hội, từ những ngày đầu xuân năm mới Ất Mùi đã có hàng vạn du khách thập phương về dâng hương khấn Phật và tham quan cảnh chùa. Thời tiết mát mẻ, không mưa trong ngày khai hội rất thuận lợi cho du khách khi về với chùa Bái Đính.

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, ngay các cửa ngõ hướng về chùa Bái Đính, lực lượng chức năng đã tăng cường quản lý, phân luồng, hướng dẫn xe không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Trung ương và địa phương dâng hương.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Trung ương và địa phương dâng hương.

Sau lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống khai hội chùa Bái Đính và cùng nhân dân, du khách dâng hương, tham gia nghi lễ thả chim phóng sinh, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chùa Bái Đính là ngôi chùa có lịch sử hơn 1.000 năm tuổi, từng là nơi vua Đinh Tiên Hoàng lập đàn tế trời cầu cho mưa thuận, gió hòa. Vua Quang Trung cũng đã chọn nơi đây để thực hiện nghi lễ tế cờ, động viên quân sĩ trước khi tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh xâm lược. Đây cũng là ngôi chùa gắn liền với tên tuổi của người sáng lập là Nguyễn Minh Không - người nổi tiếng về tài y thuật và được coi là ông tổ nghề đúc đồng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội chùa Bái Đính.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội chùa Bái Đính.

Thời nhà Đinh, núi chùa Bái Đính là căn cứ quan trọng án ngữ phía Tây kinh thành Hoa Lư. Thời Trần, nơi đây là hậu cứ của căn cứ địa Trường Yên trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỉ XIII. Tại đây, vua Quang Trung đã làm lễ tế cờ để rồi cùng đại quân ở phòng tuyến Tam Điệp (Ninh Bình) xuất quân lên Thăng Long tiêu diệt 29 vạn quân Thanh, làm nên đại thắng mùa xuân năm Kỉ Dậu (1789).

Lễ hội chùa Bái Đính diễn ra từ ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch và kết thúc vào cuối tháng 3 âm lịch.

Đức Văn