TPHCM:

Phó Giám đốc Sở "đại náo" trên phố phủ nhận việc uống rượu bia

(Dân trí) - Nồng độ cồn đo được trong máu của ông Lê Tôn Thanh sau thời điểm xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố là 0,2mg/1DL máu. Tuy nhiên, vị Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TPHCM khẳng định ông không hề sử dụng rượu bia.

Thời điểm dừng lại cách hiện trường ban đầu khoảng 200m, chiếc ô tô gây tai nạn đã bị bể bánh sau.
Thời điểm dừng lại cách hiện trường ban đầu khoảng 200m, chiếc ô tô gây tai nạn đã bị bể bánh sau.

Ngày 2/4, Đội CSGT công an quận 1 vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên phố do ông Lê Tôn Thanh (57 tuổi, ngụ phường 15, quận 10) - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM - gây ra vào chiều 30/3 tại giao lộ Lý Tự Trọng - Thủ Khoa Huân.

Hiện cơ quan chức năng đã mời anh Nguyễn Sơn Ân (26 tuổi, ngụ quận 3) và anh Liêu Hào Khanh (31 tuổi, ngụ quận 10) - đều là nạn nhân điều khiển xe tay ga, bị xe ô tô của ông Thanh tông trúng khiến bị thương phải nhập viện - lên làm việc. Chủ những chiếc xe ô tô bị tông cũng được mời lên nhằm làm rõ và đưa ra phương án bồi thường. Bước đầu, phía gia đình ông Thanh khẳng định sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại trong sự cố do ông Thanh gây ra.

Theo tin từ Đội CSGT, sau vụ tai nạn khoảng hơn 1 giờ, ông Thanh đã đến công an trình diện. CSGT đã tiến hành đô nồng độ cồn và kết quả tại thời điểm đo cho thấy nồng độ cồn trong máu ông Thanh là 0,2mg/1DL máu. Nhưng cá nhân ông Thanh lại khẳng định do bị bệnh cao huyết áp nên không hề sử dụng rượu bia. Theo ông Thanh, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn trên là do xe bị nổ lốp. Thời điểm tai nạn xảy ra, ông Thanh vừa chở vợ con từ nhà ngoại về.

Lý giải cho việc rời khởi hiện trường và khá lâu sau mới đến cơ quan công an trình diện, ông Thanh cho biết, sau khi gây tai nạn và biết có người bị thương, ông đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân rồi mới đến Đội CSGT quận 1 trình báo.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 30/3
Hiện trường vụ tai nạn chiều 30/3

Nhằm làm rõ lời khai của ông Thanh, cơ quan chức năng đã tiến hành đưa chiếc ô tô gây tai nạn đi giám định chất lượng. Quan sát qua hình ảnh ghi lại được từ hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe của ông Thanh không hề bị bể hai bánh trước. Chỉ duy nhất một bánh sau bên phải của xe bị nổ và phần đầu xe biến dạng do va chạm mạnh.

Đến hết ngày 1/4, cơ quan công an vẫn chưa mời ông Thanh đến làm việc. Hiện ông này mới đến Đội CSGT quận 1 một lần duy nhất là vào sau thời điểm vụ tai nạn xảy ra vào chiều 30/3.

Trung Kiên