Phó Giám đốc Công an Bình Thuận làm Giám đốc Công an Bạc Liêu

(Dân trí) - Ngày 14/11, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an- Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Việt Thắng (SN 1972)- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Phó Giám đốc Công an Bình Thuận làm Giám đốc Công an Bạc Liêu - 1

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành (phải) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho Đại tá Lê Việt Thắng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, đây là sự ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của Đại tá Lê Việt Thắng trong quá trình công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trên cương vị mới, mong muốn Đại tá Lê Việt Thắng tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo trên các mặt công tác của ngành, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, Đại tá Lê Tấn Tới - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đã được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an).

Huỳnh Hải