Nghệ An:

Phó Chủ tịch xã phá rừng để trồng keo

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định ông Vi Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An có hành vi chặt phá 2,4ha rừng sản xuất thuộc quyền quản lý của BQL rừng phòng hộ Quỳ Châu. Ông Thanh đốn hạ diện tích rừng nói trên để…. trồng keo phát triển kinh tế,

Ngày 21/3, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu cho biết, đơn vị đã có báo cáo chi tiết vụ phá rừng tại Tiểu khu 196 cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, đồng thời yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện để điều tra, xử lý những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch xã phá rừng để trồng keo - 1
Một diện tích lớn rừng sản xuất thuộc sự quản lý của BQL rừng phòng hộ huyện Quỳ Châu bị chặt hạ.

Trước đó, vào ngày 3/3, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, kiểm lâm địa bàn xã Châu Phong phát hiện 2 cá nhân có hành vi chặt phá rừng tại lô 25, khoảnh 6, Tiểu khu 196. Người có hành vi chặt phá rừng được xác định là Vi Văn Thanh (SN 1983) và ông Lê Văn Nhị (SN 1969), cùng trú tại bản Mây, xã Châu Phong. Đáng chú ý, ông Vi Văn Thanh hiện là Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phong.

Cơ quan chức năng xác định ông Vi Văn Thanh có hành vi phá hoại 24.985m2 rừng; ông Lê Văn Nhị phá hoại 12.500m2 rừng, bao gồm rừng tre nứa và cây gỗ. Theo tường trình của ông Thanh, ông xẻ phát đất rừng để trồng keo phát triển kinh tế.

Đến ngày 7/3, cơ quan chức năng huyện Quỳ Châu phát hiện thêm 6 hộ dân lấn chiếm đất rừng thuộc khu vực Tiểu khu 196 với diện tích gần 6ha. Toàn bộ diện tích rừng này là rừng sản xuất, thuộc sự quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳ Châu.

Ông Ngô Đức Thuận – Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu xác nhận huyện đã nhận được báo cáo về sự việc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu đang xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm, mức độ vi phạm của từng cá nhân liên quan đến vụ phá rừng nói trên.

Vĩnh Khang