Phó Chủ tịch nước trao quà hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

(Dân trí) - Ngày 13/8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Theo báo cáo của ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt 22,8%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và cao nhất trong cả nước.

Phó Chủ tịch nước trao quà hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ - 1
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Sản xuất công nghiệp cũng đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây với giá trị sản xuất đạt khoảng 56.534 tỷ đồng (tăng 48,7%) so với cùng kỳ…

Thiệt hại do bão số 3 gây ra, tại Thanh Hóa có 10 người chết, 6 người mất tích, 5 người bị thương, 80 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 31 điểm trường bị ảnh hưởng.

Đồng thời, hàng nghìn diện tích lúa, cây hàng hóa, hoa màu, thủy sản bị thiệt hại... Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 822 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch nước trao quà hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ - 2
Thanh Hóa là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão số 3 gây ra với 10 người chết, 6 người mất tích, 5 người bị thương.

Cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của Trung ương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, mặc dù Thanh Hóa không phải là địa phương mà trung tâm bão số 3 đổ bộ, song tình hình thiệt hại lại nghiêm trọng nhất, với nhiều mất mát cả người và tài sản.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực vào cuộc của lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan trong việc giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Chủ tịch nước trao quà hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ - 3
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực vào cuộc của lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan trong việc giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Chủ tịch nước chia sẻ với tỉnh Thanh Hóa và các địa phương về những mất mát, đồng thời chia buồn với gia đình các nạn nhân của đợt mưa lũ vừa qua.

Phó Chủ tịch nước chỉ đạo, những ngày tới, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm, triển khai công tác khắc phục hậu quả, có các giải pháp giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, tái thiết hạ tầng, phát triển sản xuất…

Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao sự đổi thay, phát triển nhanh của tỉnh Thanh Hóa; đặc biệt ấn tượng với lĩnh vực Giáo dục của địa phương này, trong đó có tỷ lệ đậu tốt nghiệp quốc gia, đậu đại học điểm cao, tỷ lệ các em đạt giải trong các kỳ thi quốc tế vừa qua.

Phó Chủ tịch nước trao quà hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ - 4
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 200 triệu đồng đến đồng bào vùng lũ Thanh Hóa.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, địa phương sẽ đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, đưa tỉnh Thanh Hóa phát triển toàn diện. Đồng thời, tiếp tục tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước đã trao 200 triệu đồng đến đồng bào vùng lũ Thanh Hóa. Cá nhân Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng gửi 16 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng đến các cháu học sinh vùng lũ để mua đồ dùng học tập, chuẩn bị cho năm học mới.

Duy Tuyên