Phó Chủ tịch nước tặng quà cho bà con vùng lũ

(Dân trí) - Trong chuyến công tác tại miền Trung, chiều ngày 19/12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm các gia đình chính sách, gia đình khó khăn và những trường hợp bị thiệt hại trong lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tại xã Điện Phương (thị xã Điện Bàn), Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi đời sống và tình hình thiệt hại sau lũ của bà con, biểu dương cán bộ và nhân dân thị xã Điện Bàn và xã Điện Phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau lũ.

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho bà con ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn
Phó Chủ tịch nước tặng quà cho bà con ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn

Sau khi thăm hỏi người dân, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho bà con vùng lũ xã Điện Phương.

Tại xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên), Phó Chủ tịch nước trao 115 suất, mỗi suất 1 triệu đồng cho 115 hộ đặc biệt khó khăn ảnh hưởng thiệt hại do lũ vừa qua. Ngoài ra, UBND huyện Duy Xuyên cũng nhận 100 suất quà từ Phó Chủ tịch nước.

Cũng trong dịp này, thay mặt Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao cho UBND tỉnh Quảng Nam 300 triệu đồng để giúp đỡ trẻ em vùng lũ QuảngNam vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập tốt.

Chiều 19/12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Khẩn hiện đã 100 tuổi (trú tại khối phố 5, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) và ông Trần Thanh Kỳ (77 tuổi, trú tại khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ).

Công Bính