Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì lễ đón Công chúa Thụy Điển

(Dân trí) - Chiều 6/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chủ trì lễ đón chính thức Công chúa Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6/5-8/5.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì lễ đón Công chúa Thụy Điển - 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đón Công chúa Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree

Công chúa kế vị Victoria Ingrid Alice Desiree sinh năm 1977, là con cả của nhà Vua Carl 16 Gustaf và Hoàng hậu Silvia. 

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân diễn ra theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển (1969 - 2019).

Sau lễ đón chiều 6/5, hai bên tiến hành hội đàm. Trong chiều cùng ngày, Công chúa sẽ chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngày 7/5, Công chúa Thụy Điển sẽ chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và dự Diễn đàn doanh nghiệp hai nước tại Hà Nội. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì lễ đón Công chúa Thụy Điển - 2
Phó Chủ tịch nước chào mừng thành viên Đoàn Thụy Điển tại lễ đón
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì lễ đón Công chúa Thụy Điển - 3
Công chúa kế vị Victoria Ingrid Alice Desiree sinh năm 1977, thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển (1969 - 2019).

Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969, khi Việt Nam đang tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất và bị bao vây cấm vận hết sức khó khăn. 

Hiện nay Thụy Điển là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, nước này cung cấp cho Việt Nam tổng cộng 3,4 tỷ USD viện trợ không hoàn lại. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt hơn 1,8 tỷ USD.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì lễ đón Công chúa Thụy Điển - 4
Phó Chủ tịch nước và Công chúa Thụy Điện chụp ảnh chung
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì lễ đón Công chúa Thụy Điển - 5

Lãnh đạo hai nước và Phu quân tại Phủ Chủ tịch

Thụy Điển đứng thứ 34 trong tổng số 134 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 67 dự án còn hiệu lực. 

Hàng ngàn lưu học sinh Việt Nam đã và đang học tập tại Thụy Điển. Hàng ngàn người Thụy Điển cũng đã và đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, tạo nên mối quan hệ hợp tác lâu dài, gắn bó và tốt đẹp giữa hai đất nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì lễ đón Công chúa Thụy Điển - 6

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa Thụy Điển hội đàm ngay sau lễ đón

Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, trên nền tảng tốt đẹp sẵn có trong 50 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam-Thụy Điển sẽ bước sang một giai đoạn mới, đặc biệt khi Việt Nam đảm nhiệm nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2020 và Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 sắp tới.

Châu Như Quỳnh

Ảnh: Nhật Minh