Cà Mau:

Phó Chủ tịch HĐND huyện bị kỷ luật Đảng vì thiếu trách nhiệm

(Dân trí) - Tin từ Huyện ủy Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa thực hiện kỷ luật đối với ông Lê Văn Đen - Phó Chủ tịch HĐND huyện - bằng hình thức khiển trách cả về mặt Đảng và chính quyền.

Theo nguồn tin từ Huyện ủy Thới Bình, ông Lê Văn Đen bị kỷ luật vì trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Thới Bình, đã thiếu kiểm tra dẫn đến cán bộ cấp dưới sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng hành vi với ông Đen, cơ quan chức năng huyện Thới Bình cũng đã kỷ luật cảnh cáo cả về mặt Đảng lẫn chính quyền đối với ông Nguyễn Quốc Toản (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Thới Bình, hiện ông Toản đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn Thới Bình).

Trụ sở HĐND huyện Thới Bình, nơi ông Đen đang công tác.
Trụ sở HĐND huyện Thới Bình, nơi ông Đen đang công tác.

Theo hồ sơ vụ việc cho thấy, qua công tác thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách, công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại thị trấn Thới Bình, đoàn thanh tra của UBND huyện phát hiện nhiều sai phạm, số tiền ngân sách bị chiếm dụng lên đến 407 triệu đồng.

Các vị lãnh đạo nói trên đã để cho cấp dưới thanh toán hưởng phụ cấp công vụ, tiền in giấy khen, tiền đào tạo, giấy báo nhập học trái quy định; có cán bộ chiếm dụng tiền ngân sách hàng chục triệu đồng bằng cách thanh toán, truy lĩnh “thoải mái” khi làm phiếu thanh toán trong các hội nghị, tiền đào tạo, công tác phí và các mục chi khác dù không có chứng từ, không thuộc diện được thanh toán; “mạnh tay” khen thưởng, duyệt chi danh sách cấp tiền Tết cho các đơn vị trực thuộc thị trấn số tiền vượt so với quy định.

Trong số các cán bộ sai phạm có ông Trần Minh Vương (nguyên kế toán UBND thị trấn Thới Bình) đã chiếm dụng số tiền 180 triệu đồng.

Tuấn Thanh