Phó Chủ tịch Hà Nội nói về vụ 7 người chết tại đêm hội âm nhạc

(Dân trí) - Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá sự kiện văn hóa (Đêm nhạc hội mùa thu 2018 tại Công viên nước Hồ Tây - PV) có tính chất vô cùng phức tạp, chưa bao giờ xảy ra trên địa bàn.

Chiều ngày 18/9, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 09 về công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm trọng án, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm xảy ra ở khu vực nông thôn.

Mua thuốc gây mê chó, mèo làm ma túy tổng hợp

Báo cáo tại buổi họp, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, hoạt động tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép ma túy tổng hợp vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Các đối tượng chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm (quán bar, karaoke…) ở các khu vực xa trung tâm để hoạt động phạm tội, nhằm tránh sự giám sát, phát hiện của lực lượng chức năng.

Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị
Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng cho hay, việc sử dụng bóng cười, shisa… của một bộ phận thanh thiếu niên ngày càng phổ biến, tiềm ẩn những nguy hại khó lường.

“Gần đây, đã phát hiện các đối tượng thường tìm mua loại thuốc thú y (dùng gây mê cho chó, mèo) để sản xuất ma túy tổng hợp ketamil”, ông Viện nói.

Thượng tá Đỗ Trung Kiên - Phó trưởng Công an huyện Ứng Hòa đưa ra dự báo, tình hình tội phạm có thể có diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trọng án, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm ma túy. Đặc biệt xuất hiện một số đội tượng, tổ chức lợi dụng kích động các đối tượng hình sự ma túy tham gia các hoạt động tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.

Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn - Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, số người nghiện ma túy trên địa bàn lớn, đây là nguy cơ tiềm ẩn trọng án.

Lời cảnh báo cho các sự kiện văn hóa sắp tới

Phát biểu tại đây, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn TP từng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa có rất đông người tham gia. Do vậy, sự việc ở Công viên nước Hồ Tây là lời cảnh báo cho các cấp ngành của TP trong thời gian tới khi tổ chức các sự kiện tương tự như thế nào?

“Ngày lễ mà ở Thủ đô âm thầm, lặng lẽ thì thấy buồn quá. Nhưng nếu tổ chức mà lại như thế thì không được!”, ông Sơn nói và cho rằng đó là bài toán mà các đơn vị quản lý văn hóa, lễ hội, sự kiện ngày càng cảm thấy khó, ngày càng cảm thấy đau đầu chứ không đơn giản như ngày xưa.

Lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây tối 16/9
Lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây tối 16/9

Theo ông Sơn những sự việc như trên có thể diễn ra bất cứ lúc nào nếu các cấp ngành không chủ động, cảnh giác. Do vậy, Phó Chủ tịch TP Hà Nội cho hay, mục tiêu của hội nghị các đơn vị liên quan cần nâng cao nhận thức trước những khó khăn, thách thức cần cố gắng hơn nữa để vượt qua.

Tại hội nghị, ông Sơn yêu cầu đơn vị liên quan phải nâng cao công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vấn đề liên quan đến ma túy. “Bây giờ chúng ta mơ sự kiện ở Hồ Tây không diễn ra, nhưng nó lại xảy ra mất rồi. Rõ ràng chúng ta phải nâng cao công tác phòng ngừa bằng những nội dung cụ thể, rõ ràng”, ông Sơn cho hay.

Qua báo cáo của các đại biểu, ông Sơn thấy rằng nhóm tội về ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện vẫn còn nhiều phức tạp. Ông Sơn đề nghị lực lượng công an tham mưu cho lãnh đạo các địa phương phương án cụ thể, đưa ra các kế hoạch kiểm tra, giám sát trên địa bàn.

Ông Sơn cũng thông tin, lãnh đạo TP Hà Nội rất ủng hộ nghiên cứu, xây dựng quy định đặc thù kiểm tra, kiểm soát cơ sở kinh doanh nhạy cảm. Trong đó phải xử lý thật nghiêm những cơ sở vi phạm quy định.

Với shisa, bóng cười, ông Sơn cho biết, nếu có quy định không cho sử dụng, đơn vị nào vi phạm thì phải thu hồi giấy phép kinh doanh. “Phải làm một vài vụ mới nghiêm được. Nếu chúng ta ngại nó chưa chính thức thì làm thí điểm, sau đó nhân rộng ra”, ông Sơn nói thêm.

Khoảng 23h ngày 16/9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở hai (đường Võ Chí Công) về việc tiếp nhận 2 trường hợp nam giới đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Dù được các bác sĩ cứu chữa nhưng đến khoảng 23h45 cùng ngày, cả hai đều đã tử vong.

Trước khi được cấp cứu và tử vong tại bệnh viện, 2 nạn nhân trên đã tham gia Đêm nhạc hội mùa thu 2018 do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại khu vực Công viên nước Hồ Tây.

Cùng thời điểm trên, Bệnh viện E cũng đã tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu. Trong đó, một nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện, 4 nạn nhân tử vong tại bệnh viện; 3 nạn nhân trong tình trạng hôn mê. Thời điểm đó, tại Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 2 trường hợp cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Chiều ngày 17/9, Công an TP Hà Nội xác định có 7 người tử vong và 5 người trong tình trạng hôn mê. Toàn bộ số nạn nhân trên đều dương tính với ma túy.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an TP Hà Nội cho biết, tại khu vực tổ chức đêm nhạc hội, cơ quan điều tra phát hiện có bóng cười và một số tinh thể màu trắng, một số viên nén nghi là ma tuý.

Quang Phong