Hà Tĩnh:

Phê bình lãnh đạo hai huyện lơ là chống dịch LMLM

(Dân trí) - Nguồn tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, tỉnh này vừa có Công điện phê bình lãnh đạo một số huyện đã lơ là trong việc triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, khiến dịch lở mồm long móng bùng phát lây lan trên diện rộng.

Phê bình lãnh đạo hai huyện lơ là chống dịch LMLM  - 1
Theo yêu cầu của tỉnh Hà Tĩnh, ngày 30/10 các địa phương phải hoàn tất việc tiêm phòng đợt hai cho gia súc, nhưng đến thời điểm này cả hai huyện Thạch Hà và Kỳ Anh vẫn còn nhiều xã chưa hoàn thành (ảnh: Văn Dũng)
 
Trong Công điện nói trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê bình lãnh đạo hai hai huyện Kỳ Anh và Thạch Hà chậm trễ trong việc tiêm phòng cho đàn gia súc khiến dịch LMLM bùng phát sau đó lan ra diện rộng. 

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu lãnh đạo hai huyện nói trên khẩn trương tiến hành rà soát lại đàn gia súc, gia cầm, tuyên truyền bệnh dịch cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh, ngăn chặn kịp thời loại dịch trên.

Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh đã công bố dịch lở mồm long móng bùng phát ở tỉnh này sau khi hơn trăm con trâu bò và lợn ở 2 huyện Kỳ Anh và Thạch Hà bị bệnh nặng.

Văn Dũng