Phẫu thuật nối tay bé 9 tuổi bị cướp chặt

Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, chiều 24/8 bệnh viện đã tiếp nhận bé gái Trịnh Thị Bích (9 tuổi, ở Bắc Giang), bị chém đứt lìa bàn tay phải với 3 vết thương ở tay trái, 1 vết thương ở mặt kèm theo tổn thương dập vùng não.

Cháu Bích là một trong những nạn nhân của vụ giết người cướp tiệm vàng được phát hiện sáng 24/8 tại phố Sàn, xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang.

 

Theo các bác sĩ bé nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, đau đớn, bàn tay phải bị đứt rời, sốc mất máu… nên được chuyển phòng mổ cấp cứu ngay sau đó để phẫu thuật nối tay.

 

Thông tin từ người thân cháu bé cho biết, bố mẹ (chủ tiệm vàng Ngọc Bích) cùng em gái của Bích mới 18 tháng tuổi khi được phát hiện đều đã tử vong trong ngôi nhà 3 tầng vào sáng 24/8.

 

Theo thông tin ban đầu, sáng 24/8, không thấy vợ chồng chủ cửa hàng mở cửa bán hàng và đưa con đi học như thường lệ nên hàng xóm thấy lạ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, một số người đã báo công an.

 

Tại hiện trường, công an ghi nhận vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích đã bị chém chết. Người vợ nằm ở tầng 2, còn chồng ở tầng 3. Đứa con gái 18 tháng tuổi tắt thở trên giường. Riêng cháu Bích là con gái lớn may mắn sống sót đang ngồi run rẩy trong một góc khuất trong nhà, nhưng cánh tay phải đã bị chém đứt lìa và có nhiều vết thương khác trên người.

 

Bích đã được chuyển đến bệnh viện tỉnh sơ cứu, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt Đức. Đến 17h cùng ngày bé vẫn đang được phẫu thuật cấp cứu.

 

Theo D.Thu

Người lao động