Hà Tĩnh:

Phát tờ rơi cảnh báo TNGT trên “cung đường tử thần"

(Dân trí) - Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, đang chuẩn bị phối hợp với tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai phát tờ rơi cảnh báo TNGT trên QL 1A đoạn qua huyện Kỳ Anh - vốn là cung đường xảy ra nhiều tai nạn nhất tỉnh.


Một vụ tai nạn giao thông trên cung đường 1A đoạn qua địa phận huyện Kỳ Anh
Một vụ tai nạn giao thông trên cung đường 1A đoạn qua địa phận huyện Kỳ Anh
 
Thượng tá Lưu Văn Tiến, Phó trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho hay, Phòng PC 67 Công an Hà Tĩnh cùng một số đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát tuyến đường QL1A từ địa phận TP Hà Tĩnh đến Đèo Ngang thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh. Kết quả kiểm tra cho thấy, do nhiều yếu tố khác nhau trong quá trình sử dụng, mặt đường được đổ nhựa và bê tông đã bị hư hỏng và xuống cấp tại một số đoạn. Nhiều vị trí xuất hiện các thực trạng: mặt đường bị chảy nhựa tạo sóng trâu, đường bê tông bị vỡ, ổ gà, đất cát tràn ra mặt đường...
 
Theo Thượng tá Tiến, thực trạng trên cùng với mùa mưa đường trơn, trượt nên vấn đề đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến là rất đáng lo ngại. Trên cơ sở đó, sau chuyến khảo sát này, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã có báo cáo thực trạng, đồng thời đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh có công văn gửi Ban ATGT tỉnh yêu cầu Công ty Quản lý đường bộ 474 - đơn vị được Khu Quản lý đường bộ IV (Bộ GTVT) giao quản lý, duy tu, bảo dưỡng - phải tiến hành sửa chữa, khắc phục ngay thực trạng nói trên.
 
Cũng theo Thượng tá Tiến, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng tai nạn giao thông trên cung đường nói trên, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đang lên kế hoạch phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai giải pháp phát tờ rơi cảnh báo tai nạn giao thông cho các tài xế. Cụ thể, các tình nguyện viên sẽ được cung cấp tờ rơi có in hình những cung đường dễ xảy ra tai nạn giao thông hoặc hình ảnh những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cung đường này để phát cho các tài xế.
 
Văn Dũng