Gia Lai

Phát hiện xác một giáo viên trong bao bì dưới suối

(Dân trí) - Ngày 5/10, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn huyện Chư Sê vừa xảy ra một vụ giết người, và nạn nhân là một giáo viên mầm non.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 5/10, trong lúc đi câu cá tại một con suối chảy qua địa bàn xã Ia Vê (Chư Prông, Gia Lai) một người đàn ông đã phát hiện chiếc bao tải to đang trôi trên dòng nước nên đã kéo chiếc bao lên bờ. Người này mở bao bì ra xem thì tá hỏa phát hiện bên trong là xác một người phụ nữ chết trong tư thế hai chân bị cột chặt vắt lên cổ.

Người đàn ông trên nhanh chóng báo cho cơ quan công an. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Đoan (42 tuổi, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê)- là giáo viên mầm non của một trường thuộc Công ty Cao su Chư Sê.

Phát hiện xác một giáo viên trong bao bì dưới suối
Sau khi cơ quan chức năng tổ chức giải phẫu pháp y, gia đình nạn nhân đã tiến hành tổ chức mai táng cho chị Đoan

Một người thân của nạn nhân cho biết, chị này rời nhà khoảng 2 ngày trước khi phát hiện sự việc. Sau khi gia đình không liên lạc được qua điện thoại, đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

Hiện nghi can của vụ án đã bị cơ quan công an bắt giữ và tiến hành điều tra làm rõ.

Thiên Thư