Thừa Thiên - Huế:

Phát hiện xác máy bay chiến đấu ở bãi biển Lăng Cô

(Dân trí) - Ngày 27/4, trong lúc đang thi công xây dựng các công trình du lịch tại Khu du lịch Biển Ngọc (Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế), các công nhân đã phát hiện 1 xác máy bay ở độ sâu 3 mét, ngay trên bãi biển.

Nhiều bộ phận được cho là xác máy bay của quân đội Pháp sử dụng trong chiến tranh Việt Nam vừa được Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc trục vớt ở bãi biển thị trấn Lăng Cô. Cùng với việc trục vớt, việc rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh cũng được các đơn vị chức năng thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của du khách và người dân.

Các bộ phận được cho là xác chiếc máy bay được tìm thấy ở khu vực bãi biển phía trước khu dịch Biển Ngọc, thị trấn Lăng Cô. Sau khi khoanh vùng, các đơn vị chức năng đã sử dụng máy xúc đào sâu xuống phía dưới lớp cát biển 3m và phát hiện nhiều bộ phận của máy bay nằm ở độ sâu từ 3 đến 6m. Chiếc máy bay được xác định có chiều dài từ buồng lái đến đuôi là 12m, với sải cách rộng 15m. 

Xác chiếc máy bay thời chiến vừa được phát hiện

Xác chiếc máy bay thời chiến vừa được phát hiện
Mặc dù nằm dưới lòng đất hàng chục năm và phần lớn các bộ phận đã bị mục nát, nhưng có nhiều thiết bị máy bay còn khá nguyên vẹn như bánh xe và 1 cánh quạt phía trước buồng lái. Có thể đây là một chiếc máy bay trực thăng chiến đấu.
Xác chiếc máy bay được người dân địa phương phát hiện từ năm 2010. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên cho đến nay việc trục vớt mới được tiến hành. Sau khi được sự đồng ý của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc đã phối hợp với một công ty ở thành phố Đà Nẵng tiến hành trục vớt, nhằm làm sạch địa bàn, đảm bảo an toàn cho khách du lịch cũng như các hoạt động của Lễ hội Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới sắp diễn ra ở khu vực này.

Theo ngư dân địa phương, ở khu vực biển Lăng Cô còn có xác một máy bay rơi chưa được trục vớt, nhiều ngư dân khi đánh cá khi bủa lưới vướng vào cánh quạt bị xé rách.

Khu du lịch Biển Ngọc trước năm 1945 là Khu nghỉ dưỡng của vua Bảo Đại, sau năm 1975 được giao cho Liên đoàn lao động tỉnh TT - Huế và hiện nay là khu du lịch Biển Ngọc.

Các bộ phận của máy bay lộ ra dần dần

Các bộ phận của máy bay lộ ra dần dần

 
Cận cảnh bánh máy bay còn khá nguyên vẹn

Cận cảnh bánh máy bay còn khá nguyên vẹn
Việc đào và tìm kiếm những bộ phận còn lại đang tiếp tục diễn ra
Việc đào và tìm kiếm những bộ phận còn lại đang tiếp tục diễn ra
 
Văn Nhân – Đại Dương