Phát hiện và cất bốc 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Đội quy tập 589 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình mới đây đã phát hiện 6 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, nâng tổng số hài cốt quy tập được trong 2 tháng đầu mùa khô 2019 - 2020 lên 10 hài cốt.

Cụ thể, vào ngày 5/12, Đội quy tập 589 - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình đã phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại bản Nọng Ping, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Phát hiện và cất bốc 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào - 1

Hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại một hang đá ở bản Nọng Ping, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào). (Ảnh: Trần Dũng)

2 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy nằm cách nhau 20m trong hang đá thuộc địa bàn bản Nọng Ping. Quá trình cất bốc, 2 hài cốt liệt sỹ còn xương cốt, kèm theo đế giày bộ đội cùng một số di vật khác. Theo nguồn tin của người dân địa phương cung cấp, đây là các liệt sỹ Việt Nam hy sinh năm 1968.

Phát hiện và cất bốc 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào - 2

Trong 2 tháng đầu mùa khô 2019 - 2020, Đội quy tập 589  đã quy tập được 10 hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Trần Dũng)

Hơn 10 ngày trước, tại hang đá này, Đội quy tập 589 – Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cũng đã phát hiện và cất bốc được 4 hài cốt liệt sỹ, nâng tổng số hài cốt quy tập được trong 2 tháng đầu mùa khô 2019 - 2020 tại Lào lên 10 hài cốt liệt sỹ.

Tiến Thành