Nghệ An:

Phát hiện thi thể trôi trên biển, nghi là 1 trong 8 ngư dân mất tích

(Dân trí) - Các ngư dân đang đánh bắt cá trên vùng biển Nghệ An vừa phát hiện một thi thể trôi trên biển, nghi là nạn nhân trong vụ chìm tàu cá vừa qua.

Phát hiện thi thể trôi trên biển, nghi là 1 trong 8 ngư dân mất tích
Bến Lạch Quèn - các ngư dân ngóng đợi những người thân của mình may mắn trở về trong vụ tàu chìm, làm 8 người hiện đang mất tích.

Sáng ngày 7/12, lực lượng chức năng ở Nghệ An đang tiến hành xác minh danh tính một thi thể vừa được phát hiện ở gần khu vực xảy ra vụ tàu chìm làm 8 ngư dân hiện vẫn đang mất tích.

Cơ quan chức năng cho biết, trước đó trưa ngày 6/12, tàu cá của ông Lê Văn Nên (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang đánh bắt cá ở vùng biển nói trên thì phát hiện một thi thể nam giới đang trôi dạt.

Khu vực phát hiện thi thể nằm cách điểm xảy ra vụ chìm tàu cá làm 8 ngư dân mất tích khoảng 12 hải lý về phía Nam.

Được biết, tàu cá của ông Lê Văn Nên cũng hoạt động ở gần với tàu của anh Nguyễn Văn Trí (chủ tàu gặp nạn rạng sáng 28/11 vừa qua, hiện có 8 người đang mất tích - PV), trước khi chiếc tàu của anh Trí gặp nạn.

Sau khi trục vớt thi thể, đến 2h sáng 7/12, tàu cá của ông Lê Văn Nên đã cập cảng Lạch Quèn (Quỳnh Thuận), và bàn giao thi thể cho Đồn biên phòng 148. Hiện thi thể nạn nhân này đã trương phình, và rất khó nhận dạng, mùi hôi...

Hiện Đồn biên phòng 148 Quỳnh Thuận đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tiến hành xác minh danh tính, lai lịch của nạn nhân.

Nguyễn Duy