Hà Tĩnh:

Phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt trên biển

(Dân trí) - Trong lúc đang đánh cá trên vùng biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), cách bờ khoảng 20 hải lý, một số ngư dân trên chiếc thuyền đánh cá tỉnh Quảng Nam đã phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên biển.

Vào khoảng 17h ngày 15/4, khi chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNA 02538 của anh Phạm Văn Dũng (trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đang đánh cá trên vùng biển Cửa Sót thuộc huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), bất ngờ một ngư dân trên thuyền phát hiện có vật thể lạ trôi trên mặt nước.

Thấy vậy, nhóm ngư dân trên đã cho chiếc thuyền tiến lại gần thì tóa hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông nên đã gọi điện báo cho lực lượng chức năng, đồng thời phát tín hiệu trên bộ đàm để các thuyền đánh cá khác biết nếu có người mất tích thì đến khu vực trên nhận dạng.

Khoảng 5 giờ sau, không thấy có hồi âm, các ngư dân đã trục vớt thi thể lên thuyền đưa về cảng cá Cửa Sót, bàn giao cho lực lượng chức năng.

Ngư dân đưa thi thể người đàn ông vào cảng Cửa Sót
Ngư dân đưa thi thể người đàn ông vào cảng Cửa Sót

Ngay trong đêm Công an huyện Lộc Hà và Phòng kỹ thuật Công an tỉnh, đã tiếp nhận thi thể tiến hành khám nghiệm tử thi.

Được biết, thi thể trên là nam giới khoảng 50 tuổi, đã bắt đầu phân hủy, trên người nạn nhân mặc chiếc quần mưa màu xanh, áo sơ mi màu trắng và đeo đôi gang tay bằng vải.

Tiến Hiệp