Đắk Nông;

Phát hiện thi thể người đàn ông trên đập thủy điện

(Dân trí) - Theo người nhà nạn nhân, ông này đã bỏ nhà đi từ nhiều ngày trước và có tiền sử bị bệnh động kinh.

Ngày 19/11, ông Đỗ Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’long) thông tin, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người đàn ông mặc áo thun trắng bị chết, xác nổi trên mặt nước tại đập thủy điện trên địa bàn thôn 3b, xã Quảng Sơn vào chiều tối ngày 18/11.

Theo đó, nạn nhân là Ninh Văn S. (SN 1971), người dân tộc Cao Lan, thường trú ở bon Phi Gle, xã Quảng Sơn.

Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông
Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông

Theo người nhà nạn nhân, ông S. đi khỏi nhà từ ngày 14/11 không về nhà. Đến ngày 18/11 thì người dân phát hiện ra thi thể ông này trên đập thủy điện.

Hiện thi thể ông Sày đã được gia đình nhận và mang về nhà để tổ chức mai táng. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của ông Sày vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều tối 18/11, người dân xã Quảng Sơn phát hiện tại đập thủy điện trên có 1 người đàn ông mặc áo thun trắng bị chết nổi trên mặt nước. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền, lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời có mặt và đang tiến hành khoanh vùng, bảo vệ hiện trường để điều tra, giải quyết.

Dương Phong