Đắk Lắk:

Phát hiện thi thể nam thanh niên trong phòng trọ khóa trái cửa

(Dân trí) - Thấy người đàn ông thuê phòng trọ 3 ngày liền đóng kín cửa, không ra khỏi phòng, ông Mùi đã báo với lực lượng chức năng phá cửa và phát hiện người này đã chết từ trước đó.

Vào khoảng 21h ngày 31/1, tại khu nhà trọ của gia đình ông Phạm Văn Mùi (địa chỉ đường Phạm Văn Đồng, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong phòng trọ.


Dãy phòng trọ nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

Dãy phòng trọ nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn V.Q. ( 36 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar), thuê phòng trọ của ông Mùi từ năm 2015 đến nay và chỉ ở 1 mình.

“Tôi thấy 3 ngày nay anh Q. chốt kín cửa và không đi ra khỏi phòng nên nghi ngờ có điều không hay xảy ra, nên đã báo với cơ quan chức năng đến hỗ trợ thì phát hiện vụ việc”, ông Mùi cho hay.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng thị xã Buôn Hồ đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Thúy Diễm