Thanh Hóa:

Phát hiện thi thể không đầu trôi dạt trên biển

(Dân trí) - Trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An, ngư dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương đã phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn, trôi dạt trên biển.

Theo đó, vào lúc rạng sáng 18/11, một tàu đánh cá của ngư dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đang đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển giáp ranh giữa Nghệ An và Thanh Hóa đã phát hiện một vật thể lạ trôi nổi trên biển.

Qua kiểm tra, các ngư dân đi trên tàu phát hiện đây là một thi thể của người đàn ông đang trong quá trình phân hủy, không có phần đầu đang trôi nổi.

Ngay sau đó, các ngư dân đã đưa thi thể nạn nhân vào bờ, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng. Lực lượng công an cũng đã tổ chức khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Theo đại tá Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương, thi thể đã phân hủy nặng do nhiều ngày trôi dạt. Nạn nhân đi đôi dày quân nhu, mặc quần âu tối màu, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Lực lượng chức năng sẽ thông báo tin tức rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để thân nhân có thể nhận diện. Hiện thi thể nạn nhân xấu số đã được chính quyền xã Quảng Nham tiến hành chôn cất tại nghĩa trang địa phương.

Trần Lê

Phát hiện thi thể không đầu trôi dạt trên biển - 1