Quảng Ngãi:

Phát hiện tàu cổ vật thứ 3

(Dân trí) - Ngày 19/8, trong lúc khai thác hải sản ven bờ, ngư dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) lại phát hiện và tranh nhau lặn lấy cổ vật trên con tàu cổ vật thứ 3, nằm cách tàu cổ thứ 2 vừa tìm thấy khoảng 2km.

Người dân đổ xô đi lặn tìm cổ vật

Người dân đổ xô đi lặn tìm cổ vật

 

Vị trí tàu cổ thứ 3 cách bờ khoảng 50m, nằm cách tàu cổ thứ 2 khoảng 2km về phía Tây Bắc, thuộc địa phận thôn Châu Me, xã Bình Châu. Một phần thân tàu lộ ra dưới đáy biển khiến người dân dễ dàng tranh dành cổ vật trên tàu.

 

Đến 15h cùng ngày, lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã có mặt ngăn chặn hàng chục tàu thuyền bao quanh khai thác tàu đắm trái phép. Qua ghi nhận, cổ vật được tìm thấy gồm chén, đĩa, tô bằng sành sứ có in hình hoa văn rất đẹp.

 

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi - Phó Giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi - cho biết: “Năm 1999, nơi này cũng đã khai quật được một con tàu cổ có niên đại vào thế kỷ 17. Quá trình khai quật đã phát hiện nhiều vết tích của các con tàu khác. Với các hoa văn in trên cổ vật, có khả năng niêm đại cũng thuộc thế kỷ 17. Cho đến nay, tại vùng biển xã Bình Châu đã phát hiện 4 tàu cổ, điều đó minh chứng khu vực này là nghĩa địa tàu cổ”.

 

Trước đó, vào ngày 16/8, người dân xã Bình Châu tìm thấy con tàu cổ thứ 2 chứa nhiều đồ gốm sứ có hoa văn vào thế kỷ 16. Hiện chiếc tàu này đã được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi thả lưới sắt, dùng đá đè lên trên để bảo vệ, tránh việc người dân địa phương khai thác trái phép.

 

Hồng Long