Quảng Nam:

Phát hiện tài xế dùng giấy phép lái xe “giả như thật”

(Dân trí) - Liên tiếp trong hai ngày 28-29/9, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện các tài xế điều khiển xe khách loại 16 chỗ ngồi sử dụng giấy phép lái xe giả để qua mặt cơ quan chức năng.

Chiều ngày 1/10, trao đổi với PV Dân trí, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn – Trạm phó Trạm CSGT Thăng Bình thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam – cho biết, vừa bắt giữ 2 ô tô khách loại 16 chỗ ngồi sử dụng giấy phép lái xe “giả như thật” để điều khiển phương tiện giao thông.

Hai xe khách 16 chỗ ngồi bị tạm giữ do tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả
Hai xe khách 16 chỗ ngồi bị tạm giữ do tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả

 

Theo Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, vào sáng ngày 28/9 tại km960 trên tuyến QL1A, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) ra hiệu lệnh dừng xe khách 16 chỗ ngồi mang BKS 77B-00.751 lưu thông theo hướng Nam – Bắc do tài xế Nguyễn Phi Long (SN 1988, trú xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển để kiểm tra.


Giấy phép lái xe giả của tài xế Trình

Giấy phép lái xe giả của tài xế Trình

 

Tiến hành kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện giấy phép lái xe của Nguyễn Phi Long không phải do cơ quan chức năng cấp nhưng được làm giả rất tinh vi. Long khai giấy phép lái xe này mua của một người đàn ông không rõ lai lịch tại TPHCM với giá 2 triệu đồng. Đại úy Lê Phan Minh Mẫn cho biết, nếu không có kinh nghiệm, nhìn vào không thể phát hiện đây là giấy phép giả.

Tiếp đó, khoảng 9h ngày 29/9 tại km964 trên tuyến QL1A, lực lượng TTKS dừng xe ô tô khách mang BKS 76B – 00.293 do tài xế Nguyễn Viết Trình (SN 1981, trú xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng Quảng Ngãi – Đà Nẵng để kiểm tra.

Theo tường trình, tài xế Trình khai nhận mình sử dụng giấy phép lái xe giả được mua của một người đàn ông không rõ tên tuổi vào tháng 12/2014 tại TPHCM với giá 5 triệu đồng.

Sau khi dừng xe, lực lượng CSGT đã thông báo cho hành khách biết tài xế đang sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp nên không thể tiếp tục lưu thông.

Đại úy Lê Phan Minh Mẫn nói về hai xe khách tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả

 

Sau đó, lực lượng CSGT đã tiến hành đón các xe khách khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình.

Đối với giấy phép lái xe giả bị phát hiện, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn cho biết đã tiến hành tạm giữ xe và bằng lái theo quy định để tiến hành làm rõ.

Trước đó, đầu tháng 9 vừa qua, lực lượng CSGT trạm Thăng Bình (Quảng Nam) cũng đã phát hiện tài xế xe khách của nhà xe P.T. sử dụng giấy phép lái xe giả.

Đại úy Lê Phan Minh Mẫn cho hay, không biết bằng cách nào, các tài xế này lại có những giấy phép lái xe giả hết sức tinh vi, đã qua mặt được rất nhiều trạm CSGT. Thực tế có những trường hợp đã sử dụng giấy phép lái xe giả nhiều năm, bị kiểm tra rất nhiều lần nhưng cơ quan chức năng vẫn không phát hiện được.

Công Bính