Hà Tĩnh:

Phát hiện quả bom dài 1,2 mét trên cánh đồng

(Dân trí) - Trong lúc rà phá bom mìn tại cánh đồng Cồn Nheo, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), các chiến sĩ công binh phát hiện quả bom nặng hơn 130kg, dài 1,2m.

Quả bom được lực lượng chức năng đưa lên khỏi mặt đất an toàn
Quả bom được lực lượng chức năng đưa lên khỏi mặt đất an toàn

Khoảng 8h ngày 23/12, trong lúc rà phá bom mìn tại hành lang an toàn làm hệ thống kênh và trạm bơm huyện Lộc Hà (thuộc dự án cống Đò Điệm và hệ thống kênh trục sông Nghèn), các chiến sĩ công binh đội xử lý bom mìn Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319 (Bộ Quốc phòng) đã phát hiện quả bom có chiều dài 120 cm, nặng 130 kg, trong bom có chứa đến 50 kg thuốc nổ và có sức công phá rất lớn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hàn Thiện, Chỉ huy trưởng Công ty xử lý bom mìn 319 cho biết: “Lúc anh em phát hiện tín hiệu có bom, quả bom nằm dưới tầng đất sâu 1,5 m. Tất cả anh em được huy động đưa quả bom lên mặt đất. Khi biết quả bom thuộc loại bom phá MK81, có xuất xứ từ Mỹ, được dùng trong chiến tranh phá hoại miền Bắc, chúng tôi đã cho chuyển về kho của công ty”. Hiện đội xử lý bom mìn đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiến hành đưa vật liệu nổ về nơi quy định để vô hiệu hóa quả bom nói trên.Anh Tấn