Quảng Trị:

Phát hiện nhiều quả đạn trong vườn nhà dân

(Dân trí) - Khi tiến hành rà phá ở khu vực vườn cà phê của ông Hiếu, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 quả đạn cối 160mm và 4 quả đạn pháo 130mm vẫn còn khả năng phát nổ.

Chiều 15/4, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (Peace Trees Vietnam - PTVN) đã đưa toàn bộ số đạn vừa phát hiện được đến nơi an toàn để xử lý. 

Đưa số đạn vừa được tìm thấy về khu vực an toàn để xử lý
Đưa số đạn vừa được tìm thấy về khu vực an toàn để xử lý

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà của ông Võ Minh Hiếu (thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp), Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã phát hiện hầm đạn pháo trong vườn.

Sự việc ngay lập tức được báo cho Đội rà phá bom mìn lưu động. Tiếp nhận thông tin, Đội rà phá bom mìn thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam đã tiến hành rà phá và phát hiện 1 quả đạn cối 160mm (nặng 38 kg ) và  4 quả đạn pháo 130mm (mỗi quả nặng 25kg) nằm cách mặt đất khoảng 1m. Số đạn nói trên vẫn còn khả năng phát nổ.

Những quả đạn pháo này vẫn còn khả năng phát nổ
Những quả đạn pháo này vẫn còn khả năng phát nổ

Được biết, tại vườn nhà ông Hiếu, người dân địa phương đã nhiều lần phát hiện đạn cối, đạn pháo nhưng đến nay khu vực này vẫn chưa được xử lý hoàn toàn.

Đ. Đức